Theo kết luận điều tra, Công ty Nhật Cường do Bùi Quang Huy là Tổng giám đốc. Từ tháng 1-2014 đến 5-2019, Huy trực tiếp và chỉ đạo, cùng Trần Ngọc Ánh (Phó Tổng giám đốc) và các bị can khác thỏa thuận, giao dịch mua tổng cộng hơn 2.500 đơn hàng, với hơn 255.000 sản phẩm (điện thoại di động Iphone, máy tính bảng, máy tính,...), tổng trị giá hơn gần 3.000 tỷ đồng của 16 nhà cung cấp tại Hồng Kông, Trung Quốc.
Sau đó, Huy liên hệ, thuê các đối tượng vận chuyển về Việt Nam, rồi chỉ đạo Ánh và bị can khác tiếp nhận hàng từ các đối tượng vận chuyển đưa về kho của Công ty Nhật Cường để nhận kho trước khi đưa đến các cửa hàng tiêu thụ.
Đồng thời, Bùi Quang Huy chỉ đạo Ánh thanh toán tiền mua hàng cho các nhà cung cấp, người vận chuyển và nhập các đơn hàng đã mua vào hệ thống phần mềm ERP của Công ty Nhật Cường để theo dõi.
Đồng thời, Bùi Quang Huy chỉ đạo Ánh thanh toán tiền mua hàng cho các nhà cung cấp, người vận chuyển và nhập các đơn hàng đã mua vào hệ thống phần mềm ERP của Công ty Nhật Cường để theo dõi.
Kết luận điều tra xác định, bị can Huy phạm vào tội "Buôn lậu" với vai trò cầm đầu, chủ mưu.
Kết thúc điều tra vụ án, do Bùi Quang Huy bỏ trốn, chưa bắt được nên Cơ quan điều tra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can, sau khi bắt được sẽ xử lý sau.
Các tin, bài viết khác
-
Hoãn phiên tòa ông Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh trong vụ án Ethanol Phú Thọ
-
Hoãn phiên xét xử cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng lần 2
-
Ông Tề Trí Dũng tham ô tiền thù lao, khen thưởng tại Sadeco
-
Ông chủ Nhật Cường chi gần 73 tỷ đồng thuê trung gian vận chuyển hàng lậu vào Việt Nam
-
Bùi Quang Huy thông qua tiệm vàng để gửi hàng ngàn tỷ đồng ra nước ngoài như thế nào?
-
Cựu Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường giúp sức “trốn thuế”
-
Thủ đoạn buôn lậu tinh vi của đồng phạm trong vụ án Nhật Cường
-
Y án sơ thẩm đối với nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thiết do sai phạm trong quản lý đất đai
-
Hoãn xét xử Trịnh Sướng vì 3 bị cáo vắng mặt
-
Mở lại phiên xét xử cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng