Theo đó, vào chiều cùng ngày, một số trang mạng xã hội đăng tải hình ảnh Hoa hậu Giáng My đã ngồi lên một mái ngói của căn nhà cổ tại TP Hội An. Khi bức ảnh được đăng tải, một số người đã bình luận phản ứng về sự việc phản cảm trên.

“Đạo diễn đã thiếu hiểu biết về vấn đề di sản nên mình nhắc nhở, chấn chỉnh. Còn Hoa hậu Giáng My thì làm theo đạo diễn của show diễn này chứ cô không cố tình làm việc trên. Khi xảy ra sự việc, cộng đồng đã có phản ứng và TP Hội An đã nhắc nhở đơn vị thực hiện. Việc này không vi phạm về Luật Di sản mà chỉ vi phạm về phạm trù đạo đức. Chúng tôi đã yêu cầu cắt, gỡ bỏ những hình ảnh không phù hợp với di sản trên”, Chủ tịch TP Hội An thông tin thêm.
Trước đó, vào năm 2019, các trang mạng xã hội cũng chia sẻ hình ảnh một số cặp đôi nằm trên mái nhà cổ tại TP Hội An để chụp ảnh cưới. Sự việc gây bức xúc trong dư luận do những mái ngói âm dương của các căn nhà cổ có tuổi đời hơn trăm năm, nên rất dễ hư hỏng.
Các tin, bài viết khác
-
Đạo diễn Thụy Điển lần thứ 2 giành Cành cọ vàng tại LHP Cannes
-
Sự trở lại của chương trình truyền hình Nhật Bản
-
Lễ hội ánh sáng Vivid Sydney 2022
-
Những nhành phượng bỏ quên
-
Biểu diễn kịch trên đỉnh tháp cao hơn 630m
-
Mùa nào cũng thương, trái nào cũng ngọt
-
Tác giả Yang Phan: Văn học tuổi 20 giúp tôi tự tin hơn
-
Gian nan số hóa bảo tàng
-
Thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 tập trung tại Bảo Lộc, tham gia hoạt động đồng hành đầu tiên vòng bán kết, chung kết
-
Triển lãm ký họa, giới thiệu sách “Họa sĩ - chiến sĩ Trang Phượng”