Ngày 8-4, theo Ngoại trưởng Iraq, Hoshyar Zebari, Chính phủ Iraq đã đồng ý mở một hội nghị quốc tế mới cấp bộ trưởng với sự tham dự của các cường quốc, các nước láng giềng và một số tổ chức quốc tế.
Trong cuộc họp báo tại Baghdad, ông Zebari tuyên bố, tham dự Hội nghị gồm G5 (nhóm 5 nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an LHQ), G8 (nhóm các nước công nghiệp phát triển) và các nước láng giềng gồm Iran, Jordan, Kuwait, Saudi Arabia, Syria và Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Liên đoàn A-rập…
Hội nghị dự kiến diễn ra tại khu nghỉ mát Sharm el-Sheikh (Ai Cập) vào hai ngày 3 và 4-5. Chính phủ Iraq hy vọng hội nghị sẽ là cơ hội phá vỡ tình trạng bế tắc hiện nay tại khu vực Trung Đông, mở ra các cuộc tiếp xúc song phương giữa các cường quốc khu vực với các cường quốc trên thế giới.
Cùng ngày, tờ Sunday Telegraph (Anh) tiết lộ, quân đội Anh có thể triển khai tại Iraq đến năm 2012. Thông tin trên, được cho là trích dẫn từ tập tài liệu mật do các sĩ quan quân đội cấp cao soạn thảo và được lưu hành tháng trước, hoàn toàn mâu thuẫn với tuyên bố trước đó của Thủ tướng Anh Tony Blair về việc sẽ cắt giảm lính tại khu vực này từ 7.100 hiện nay xuống còn 5.500 vào giữa năm 2007.
P.N. (Theo AFP, THX)