Hơn 7,7 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục thiệt hại do bão lũ

Sáng 17-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Ban Cứu trợ TPHCM tổ chức chương trình “Chung tay hướng về đồng bào miền Trung”, tiếp nhận đóng góp tiền, hàng hóa của các tổ chức chính trị, xã hội, các giới đồng bào thành phố ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng do bão lũ khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.
Giới văn nghệ sĩ thành phố cùng chung tay hướng về đồng bào miền Trung ruột thịt. Ảnh: HOÀI NAM
Giới văn nghệ sĩ thành phố cùng chung tay hướng về đồng bào miền Trung ruột thịt. Ảnh: HOÀI NAM

Phát biểu tại buổi lễ, bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cho biết, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Ban Cứu trợ TPHCM, trong những ngày qua đã có nhiều cá nhân, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, các mạnh thường quân thể hiện nghĩa cử cao đẹp bằng những đóng góp rất thiết thực gồm: tiền mặt, hàng hóa thiết yếu gửi về Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tại số 55 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 1.

Hơn 7,7 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục thiệt hại do bão lũ ảnh 1 Bé Phan Tuệ Anh (con gái NSƯT Hạnh Thúy) khui thùng tiết kiệm 2 năm qua được hơn 4 triệu đồng ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung. Ảnh: HOÀI NAM
Đại diện Quỹ vì cộng đồng IPPG trao bảng tượng trưng ủng hộ 2 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào miền Trung và 1,3 tỷ đồng tặng gia đình 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh tại Trạm Kiểm lâm 67, Rào Trăng 3. Ảnh: HOÀI NAM

Tính đến 16 giờ ngày 16-10, Ban Cứu trợ TPHCM đã tiếp nhận hơn 7,2 tỷ đồng, trong đó tiền mặt là 6,8 tỷ đồng và hơn 400 triệu đồng hàng hóa gồm: gạo, mì gói, nhu yếu phẩm thiết yếu. Để kịp thời hỗ trợ đồng bào đang gặp khó khăn, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã chuyển 2,1 tỷ đồng gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm đến các tỉnh Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng Nam và Quảng Ngãi.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trao Thư cám ơn đến đại diện các doanh nghiệp, mạnh thường quân hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung. Ảnh: HOÀI NAM
Trong số các đơn vị hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung có các em học sinh Trường Tiểu học Minh Đạo (quận 5) và Trường THCS Trần Văn Ơn (quận 1). Ảnh: HOÀI NAM

Tại lễ phát động, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Ban Cứu trợ TPHCM đã tiếp nhận ủng hộ với tổng giá trị tiền mặt và hàng hóa thiết yếu là hơn 7,75 tỷ đồng từ Ủy ban MTTQ các quận huyện, các tổ chức tôn giáo, giới văn nghệ sĩ và các doanh nghiệp, mạnh thường quân. Trong đó Quỹ vì cộng đồng IPPG ngoài số tiền 2 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung, còn dành 1,3 tỷ đồng gửi đến gia đình của 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ cứu hộ người dân bị nạn tại công trình Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3, huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Tin cùng chuyên mục