Iran phê chuẩn hiệp định trao đổi tù nhân với Bỉ

Tổng thống Iran Ebrahim Raisi đã phê chuẩn hiệp định trao đổi tù nhân với Bỉ. 
Tổng thống Iran Ebrahim Raisi, trong một cuộc họp báo tại Teheran, Iran, ngày 29-8-2022. AP
Tổng thống Iran Ebrahim Raisi, trong một cuộc họp báo tại Teheran, Iran, ngày 29-8-2022. AP

Quốc hội Iran hồi tháng 8 đã thông qua hiệp định này. Đến cuối tháng 10, một cơ quan khác vốn có thẩm quyền quyết định các sắc luật có hợp hiến hay không, cũng đã cho phép trình thỏa thuận này lên tổng thống phê chuẩn để hoàn tất thủ tục cuối cùng.

Hãng thông tấn nhà nước Iran (IRNA) đưa tin việc thông qua đạo luật về trao đổi tù nhân giữa nước Cộng hòa Hồi giáo Iran với Vương quốc Bỉ cho phép văn bản này có hiệu lực.

Chính phủ Bỉ khẳng định thỏa thuận này là giải pháp duy nhất để có thể giải cứu nhân viên cứu trợ Olivier Vandecasteele, người bị Iran giam giữ từ tháng 2-2022. Trong khi đó, phe đối lập ở Bỉ cho rằng, hiệp định này cho phép trả tự do cho nhà ngoại giao Iran Assadollah Assadi, vốn bị kết án 20 năm tù giam từ năm 2021.

Tin cùng chuyên mục