Italia: Trường học từ chối nhận học sinh chưa tiêm phòng

Theo hãng thông tấn ANSA, các trường mầm non tại vùng Piedmont, miền Bắc Italia đã từ chối tiếp nhận các trẻ em thuộc 4 gia đình do số trẻ này chưa được tiêm chủng đầy đủ theo quy định của luật pháp Italia. 
Italia: Trường học từ chối nhận học sinh chưa tiêm phòng
Tháng 7-2017, Chính phủ Italia đã ban hành một sắc lệnh tăng số vaccine bắt buộc phải tiêm cho trẻ em dưới 16 tuổi ở nước này từ 4 lên 10 loại.
Sắc lệnh này yêu cầu trẻ em bắt buộc phải được tiêm phòng một số loại vaccine ngừa các bệnh có nguy cơ lây nhiễm cao như sởi, bại liệt, rubella. Việc tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine này là điều kiện tiên quyết để xem xét việc nhập học cho trẻ em.
Công tác phòng ngừa, ngăn chặn các loại dịch bệnh có nguy cơ lây nhiễm cao tại Italia trong những năm gần đây gặp nhiều khó khăn và bị hạn chế do ngày càng gia tăng các phong trào, các chiến dịch vận động ủng hộ xu hướng “no-vax” (không vaccine) với lý lẽ, việc tiêm vaccine gây ra hội chứng tự kỷ. 

Tin cùng chuyên mục