Sau mưa lũ, giá lương thực, thực phẩm tại Khánh Hòa tăng đột biến, nhiều loại tăng gấp 2-3 lần so với trước. Theo các tiểu thương, nguyên nhân chính là đứt gãy chuỗi cung ứng, nguồn hàng khan hiếm, chi phí đầu vào tăng mạnh. Họ khẳng định không tự ý “đẩy giá”, vì giá bán phụ thuộc vào giá nhập từ nhà cung cấp.
Qua khảo sát, Bí thư Tỉnh ủy Nghiêm Xuân Thành đánh giá việc giá tăng cao tạo áp lực lớn lên đời sống người dân, đặc biệt các hộ vừa chịu thiệt hại do mưa lũ.
Sở Công thương được giao kiểm tra, làm rõ giá đầu vào - đầu ra để đưa ra mức giá hợp lý, tránh tăng giá bất thường, đồng thời kết nối với các địa phương có nguồn hàng ổn định để bổ sung kịp thời cho thị trường.
Tại từng phường, xã, cần thiết lập đường dây nóng do Chủ tịch UBND cấp xã phụ trách, tiếp nhận phản ánh và xử lý ngay khi phát hiện bán hàng thiết yếu với giá không hợp lý. Các hộ kinh doanh phải niêm yết giá công khai, minh bạch, tránh thổi giá, trục lợi. Các tiểu thương cần chia sẻ, bán đúng giá niêm yết và không để tăng giá quá mức trong giai đoạn khó khăn này.
Theo báo cáo của Tỉnh ủy Khánh Hòa, về nông nghiệp, mưa lũ khiến hơn 13.300 ha lúa, hoa màu và cây ăn quả bị hư hại; 241 gia súc và 24.222 gia cầm bị chết hoặc cuốn trôi; khoảng 157 ha ao đìa nuôi tôm, cá mú, ốc hương bị ngập tràn.