Mức khí CO2 trong khí quyển, được đo bằng các công cụ trên đỉnh Đài quan sát Mauna Loa của Hawaii đạt 410 phần triệu (ppm) trong tháng 4.
Đây là nồng độ cao nhất của khí này từng được ghi nhận tại đài quan sát, nơi mà các phép đo trực tiếp đã diễn ra trong hơn 60 năm.
Với tốc độ gần đây, dự báo nồng độ khí CO2 sẽ đạt 450ppm chỉ trong 16 năm nữa, và 500ppm 20 năm sau đó. Trước cuộc cách mạng công nghiệp, các mức CO2 dao động tự nhiên trong nhiều ngàn năm nhưng chưa bao giờ vượt quá 300 ppm tại bất kỳ thời điểm nào trong 800.000 năm qua.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Biến cáp quang biển thành thiết bị đo địa chấn
-
Bất bình đẳng thu nhập trong ngành tài chính của Anh
-
Cấm đào bitcoin để tiết kiệm điện
-
Thiết bị đeo biến nhiệt cơ thể thành điện
-
Giảm rác thực phẩm vì phát triển bền vững
-
Dùng robot “quét” sạch virus tại nhà ga
-
Độc diễn cho… một khán giả
-
Jakarta đoạt giải thưởng Giao thông vận tải bền vững
-
Lương y như từ mẫu ở Philadelphia
-
Gạch hấp thu năng lượng