Khởi tố 24 bị can về tội cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng

Ngày 14-12, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, cơ quan chức năng tỉnh Tiền Giang vừa ra quyết định khởi tố 24 đối tượng về tội cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè.

Khởi tố 24 bị can về tội cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng ảnh 1 Các đối tượng khi bị bắt
Đồng thời, lực lượng chức năng địa phương cũng vừa bắt giữ 18 đối tượng.  

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 12-11, tại một vựa mua bán mít (huyện Cái Bè), Nguyễn Hữu Tài (30 tuổi, ngụ xã Hòa Hưng) có mâu thuẫn và đã đánh bạn cùng làm công nhân là Phan Thị Huỳnh Như (27 tuổi, ngụ xã Mỹ Tân, huyện Cái Bè).

Lúc này, Nguyễn Trường Giang (33 tuổi, ngụ huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp), bạn của Như chạy đến và xảy ra đánh nhau với Tài. Vụ việc được mọi người can ngăn nên cả 2 ra về.

Sáng hôm sau, Trần Thanh Tường (33 tuổi), chồng của Như điện thoại hẹn gặp Tài để nói chuyện. Cùng đi với Tường có Như, Giang và một số đối tượng do Giang rủ đi theo.

Khi các đối tượng đến một quán nước giải khát gần điểm hẹn thì gặp Trương Minh Phát (27 tuổi, ngụ xã Hòa Hưng) và cả nhóm kể vụ việc cho Phát nghe.

Sau đó Phát gọi điện thoại yêu cầu Tài đến để giải quyết. Tài không đến, Phát và các đối tượng mang theo hung khí đến nhà chém Tài và đập phá cửa kính.

Qua giám định nhanh của ngành chức năng, Tài bị thương tích tạm thời 15%.

Đại tá Nguyễn Văn Lộc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh và Công an huyện Cái Bè tiếp tục phối hợp bắt giữ các đối tượng đã bỏ trốn; đồng thời củng cố hồ sơ, chứng cứ, hành vi vi phạm của từng đối tượng để sớm đưa ra xử lý nghiêm theo qui định pháp luật.

Tin cùng chuyên mục