Khởi tố điều tra vụ nổ bồn chứa xăng ở Đà Nẵng ( Sáng 22 - 3 )

Khởi tố điều tra vụ nổ bồn chứa xăng ở Đà Nẵng ( Sáng 22 - 3 )

Như tin đã đưa (Báo SGGP 12 Giờ), vào khoảng 7 giờ 40 ngày 22-2, tại kho chứa xăng của Công ty Xăng dầu khu vực V (đường Lê Văn Hiến, Ngũ Hành Sơn) phát ra một tiếng nổ lớn kèm theo đó là cột lửa cao hàng chục mét. Hậu quả, 3 công nhân chết tại chỗ. Đến 17 giờ cùng ngày, 1 người nữa đã tử vong tại Bệnh viện Đà Nẵng, 4 người khác bị thương nặng tiếp tục theo dõi. Hàng chục người khác bị thương nhẹ đã xuất viện.

Tiếp tục kiểm tra, xác định số người bị nạn

Ngay sau khi xảy ra vụ nổ, Đại tá Nguyễn Đình Chính - PGĐ Công an thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo Phòng Khoa học kỹ thuật hình sự Công an thành phố phối hợp với Thanh tra lao động (Liên đoàn LĐ TP) nhanh chóng xác minh, khám nghiệm hiện trường và xác định nguyên nhân gây nổ và yêu cầu cơ quan CSĐT Công an thành phố khởi tố vụ án (chưa khởi tố bị can) để làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong vụ nổ này.

Khởi tố điều tra vụ nổ bồn chứa xăng ở Đà Nẵng ( Sáng 22 - 3 ) ảnh 1

Nạn nhân Võ Nguyên Nam bị thương tích nặng. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Đại tá Chính cho biết thêm, nguyên nhân ban đầu có thể do trong quá trình bơm nước thử áp cho kho chứa, đơn vị thi công đã dùng ống bơm xăng để bơm nước nên có một lượng xăng lẫn lộn vào nước. Trong quá trình bơm, áp suất không khí trong bồn tăng. Khi các công nhân làm việc (có thể do hàn xì, mài bề mặt) đã phát ra tia lửa và gây cháy nổ.

Công an thành phố đánh giá đây là vụ án gây thiệt hại nghiêm trọng về người nên chỉ đạo các phòng ban nhanh chóng điều tra làm rõ xác định cụ thể trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị. Đặc biệt, vụ cháy nổ này lại xảy ra ngay trong tháng an toàn lao động, phòng chống cháy nổ quốc gia.

Cho đến hiện nay vẫn chưa thể xác định được còn người nào mất tích hay không. Công an thành phố đã yêu cầu đơn vị chủ quản là Công ty Xăng dầu khu vực V phối hợp với các ngành chức năng rà soát lại số công nhân làm việc tại công trường. Đồng thời, yêu cầu đơn vị chủ quản lập phương án xả nước trong bồn hoặc thuê thợ lặn để tìm kiếm người mất tích (nếu có).

Tuy nhiên, theo đại tá Nguyễn Đình Chính, công việc này mất khá nhiều thời gian vì lượng nước trong bồn quá lớn (trước đó phải mất 3 ngày để bơm lượng nước này vào bồn) nên công tác tìm kiếm người mất tích gặp khó khăn.

Trước hết là cứu người và lo tang người đã chết

Trao đổi với PV Báo SGGP về tình hình điều trị cho các nạn nhân bị thương do nổ bồn xăng, ông Trịnh Lương Trân-Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng cho biết: đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn liên quan phải đưa bệnh nhân về một đầu mối là Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Trước hết phải tập trung các bác sĩ có chuyên môn giỏi về bỏng, tập trung các thiết bị và ưu tiên chữa trị tốt nhất cứu người, mọi vấn đề liên quan khác sẽ tính toán sau.

Về phía thành phố Đà Nẵng, lúc 14 giờ chiều qua, đại diện Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng đã đến thăm hỏi những nạn nhân của vụ nổ và trao tận tay cho người nhà của các nạn nhân số tiền hỗ trợ là 6 triệu đồng từ Quỹ tấm lòng Vàng Việt Nam (những nạn nhân thiệt mạng là 1.000.000đ/người, những người bị thương đang điều trị tại bệnh viện là 500.000đ/người).

Khởi tố điều tra vụ nổ bồn chứa xăng ở Đà Nẵng ( Sáng 22 - 3 ) ảnh 2
Hiện trường vụ nổ bồn chứa số 4, nóc bồn bay ra ngoài và bị biến dạng. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Trao đổi với PV SGGP chiều tối ngày 22-3, ông Nguyễn Văn Anh – PGĐ Công ty Xăng dầu khu vực V cho biết: Trước mắt, công ty phối hợp với bảo hiểm Pijico thăm viếng các nạn nhân của vụ nổ. Theo đó, công ty họp bàn sẽ hỗ trợ từ 3 đến 5 triệu đồng đối với mỗi nạn nhân chết và bị thương và hỗ trợ cùng gia đình đưa các nạn nhân chết trong vụ nổ về quê nhà (chủ yếu là Thái Nguyên, Phú Thọ).

Còn đại diện của Công ty cổ phần Xây lắp III – Petrolimex - đơn vị đang xây dựng bồn xăng số 4 là ông Lê Anh Thám cho biết: Trước hết, chúng tôi sẽ lo chi phí xe và cử người đưa các nạn nhân về quê mai táng. Mặt khác, cho người đến làm việc với Bệnh viện Đà Nẵng để chi trả tiền thuốc men cho những nạn nhân đang nằm điều trị tại bệnh viện. Những vấn đề liên quan khác, chúng tôi sẽ tiến hành xử lý sau.

Hiện 4 người chết đã được xác định gồm: Trương Văn Năng (1977, xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam); Tống Văn Thắng (1977, phường Cái Đan, thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên); Nguyễn Việt Phú (1980, tỉnh Phú Thọ); Vũ Tuyển (31 tuổi, Hàng Tấn, Phổ Yên, Thái Nguyên).

Người dân đã nhiều lần đề nghị dời các bồn xăng đi nơi khác

Chiều 22-3, Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn – Huỳnh Đức Thơ, cho biết: Bồn xăng bị nổ là 1 trong 4 bồn xăng đang được Công ty Xăng dầu khu vực 5 cho lắp đặt mới tại đây. Việc lắp đặt các bồn xăng tại đây là do UBND TP cho phép, không thuộc thẩm quyền của quận. Người dân sống quanh khu vực này đã từ lâu kiến nghị tiến hành di dời các bồn xăng đi nơi khác vì nguồn nước sinh hoạt của họ bị ô nhiễm xăng dầu rất nặng, không thể dùng trong sinh hoạt. Để giải quyết vấn đề này, UBND quận đã tiến hành lắp đặt đường ống dẫn nước để cung cấp nước sạch cho người dân từ đầu tháng 1-2007 đến nay, còn việc di dời thì thuộc thẩm quyền của thành phố.

Cũng trong chiều cùng ngày, ông Nguyễn Điểu - Giám đốc Sở TN-MT Đà Nẵng, khẳng định: “Khu bồn chứa đang xây dựng (và vừa xảy ra vụ nổ) này nằm sâu trong khu vực sân bay Nước Mặn, cách xa khu dân cư khoảng 1km nên không gây ảnh hưởng gì đến đời sống, sinh hoạt của người dân!” (?) 

NHÓM PV

Tin cùng chuyên mục