Khởi tố đối tượng đập phá trụ ATM, chiếm đoạt 175 triệu đồng

Ngày 25-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải Châu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Quốc Nhựt (34 tuổi, trú 19 Nhơn Hòa 19, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) về tội trộm cắp tài sản.
Đối tượng Nguyễn Quốc Nhựt tại cơ quan điều tra

Đối tượng Nguyễn Quốc Nhựt tại cơ quan điều tra

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 23-3, Nguyễn Quốc Nhựt đã có hành vi đập phá trụ ATM ngân hàng Đông Á nằm trên đường Lê Duẩn (khu vực đối diện Đại học Đà Nẵng) và chiếm đoạt 175 triệu đồng.

Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra nhanh chóng xác định đối tượng tình nghi chính là Nguyễn Quốc Nhựt (34 tuổi, trú 19 Nhơn Hoà 19, phường Hoà An, quận Cẩm Lệ). Tuy nhiên, lúc này đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Trụ ATM bị phá hỏng hoàn toàn

Trụ ATM bị phá hỏng hoàn toàn

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đội Cảnh sát Hình sự đã lần ra dấu vết và tổ chức truy bắt đối tượng Nhựt.

Ngày 25-3, Đội Cảnh sát Hình Sự Công an quận Hải Châu đã phối hợp với Công an tỉnh Phú Yên vây bắt Nhựt tại TP Tuy Hòa khi đối tượng này đang đón xe bỏ trốn vào phía Nam. Sau đó, Nhựt bị di lý về cơ quan Công an quận Hải Châu để phục vụ công tác điều tra.

Tang vật thu giữ

Tang vật thu giữ

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Quốc Nhựt đã khai nhận đã dùng máy cắt, xà beng để cắt, cậy phá và chiếm đoạt tiền tại trụ ATM thuộc ngân hàng Đông Á.

Tang vật thu giữ gồm máy cắt, xà beng cùng nhiều vật dụng, tài liệu liên quan.

Tin cùng chuyên mục