Khởi tố kẻ chiếm đoạt thẻ visa của gái bán dâm

Ngày 6-1, Công an quận 1, TPHCM cho hay, đã khởi tố và bắt tạm giam với Trần Bá Dũng (SN 1990, ngụ tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, Dũng cần tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định trộm thẻ visa của người khác để đi mua hàng. Sau đó, Dũng lên mạng xã hội kết bạn với nhiều cô gái trẻ là gái bán dâm, rồi hẹn tới khách sạn để “vui vẻ”. Quá trình vào khách sạn, Dũng lợi dụng cơ hội để trộm thẻ visa rồi tẩu thoát.

Ngày 18-12-2020, Dũng tới khách sạn trên đường Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, quận 1, TPHCM thuê phòng. 5 ngày sau (tức ngày 23-12), Dũng lên mạng nói chuyện thoả thuận với chị T.K.P. (SN 1990, ngụ tỉnh Cà Mau) mua dâm với giá 12 triệu đồng/ngày. Để chị P. tin tưởng, Dũng chuyển khoản cho chị P. 1 triệu đồng đặt cọc. Sau đó, chị P. đi tới khách sạn đường Lê Thị Riêng để “vui vẻ” với Dũng.

Khoảng 10 giờ ngày 24-12, Dũng nói chị P. đặt món ăn về khách sạn để ăn uống. Khi người giao hàng mang đồ tới thì Dũng nói với chị P. là không sử dụng tiền mặt, nên nhờ chị này xuống sảnh để thanh toán lấy hàng.

Khởi tố kẻ chiếm đoạt thẻ visa của gái bán dâm ảnh 1 Đối tượng Dũng tại cơ quan công an

Khi chị P. vừa đi khỏi phòng thì Dũng lấy trộm thẻ visa của chị P. trong túi xách rồi cất giấu. Chiều cùng ngày, chị P. nói Dũng thanh toán tiền mua dâm để về thì Dũng nói là chuyển khoản rồi nhưng do khác ngân hàng nên đến trễ. Chị P. ra về, Dũng cũng trả phòng.

Tiếp đó, Dũng đi tới cửa hàng điện thoại ở đường Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, quận 1 dùng thẻ visa của chị P. mua ĐTDĐ hiệu Iphone 12 Pro Max 256Gb với giá khoảng 37 triệu đồng. Chị P. phát hiện bị mất tiền từ tin nhắn trên hệ thống ngân hàng nên tới công an trình báo.

Công an đã vào cuộc điều tra trích xuất camera an ninh, xác định Dũng là nghi can nên truy bắt.

Ngày 26-12, trinh sát công an phát hiện Dũng có mặt ở phòng khách sạn đường Lê Thị Riêng cùng 1 cô gái bán dâm khác, nên mời về trụ sở làm việc. Qua làm việc, Dũng thừa nhận hành vi phạm tội. Dũng khai dùng thẻ visa của chị P. mua ĐTDĐ rồi tới tiệm vàng, cửa hàng bán giày dép để mua sắm. Tuy nhiên, do chị P. kịp thời khoá tài khoản nên Dũng không mua được.

Công an tình nghi Dũng thực hiện nhiều vụ khác bằng thủ đoạn tương tự nên đang điều tra mở rộng.

Tin cùng chuyên mục