Sau khi Báo SGGP số ra ngày 10-3 đăng bài Phát hành 3 game online bắn súng: Bạo lực hay “thể thao điện tử”?, chúng tôi đã ghi nhận ý kiến của lãnh đạo các cơ quan chức năng.
Ông LÊ MẠNH HÀ, Giám đốc Sở BC-VT TPHCM:
Không nên chơi trò bạo lực!
* PV: Ông nổi tiếng với những quyết định nghiêm khắc trong việc hạn chế giờ chơi game online (GO) và những cảnh báo về tác hại của GO cho giới trẻ. Đối với việc phát hành 3 GO bắn súng này, ông có nhận xét gì không?
* Ông LÊ MẠNH HÀ: Hiện nay, Sở BC-VT TPHCM chỉ quản lý các trò chơi trực tuyến về mặt kỹ thuật nghiệp vụ nên chỉ có thể thông qua kỹ thuật để hạn chế giờ chơi game. Tuy vậy, những lần gặp phụ huynh, chúng tôi cũng phải nghe rất nhiều lời ta thán của họ về việc các cô bé, cậu bé sa đà chơi GO quá nhiều. Đó là những lời ta thán về việc chơi các GO mà chúng ta cho là lành mạnh.
Các bạn trẻ được hướng dẫn sử dụng súng trong buổi ra mắt game online Special Force ngày 9-3 ở cư xá Bắc Hải. Ảnh: ĐỨC TRÍ
Riêng đối với các trò chơi bắn súng như vậy, theo tôi phải thật cẩn trọng. Trò chơi được phát hành cho cả triệu người chơi và ảnh hưởng đến cả triệu người. Theo tôi các trò chơi mang nội dung bạo lực, cờ bạc phải được thẩm định thật kỹ.
Đối với trò chơi trực tuyến tương tự 3 trò chơi này với các trận đánh được mô phỏng như thật, ngoài việc thẩm định của cơ quan có thẩm quyền nên thăm dò ý kiến của các bậc phụ huynh, góp ý của các cơ quan quản lý ở địa phương, ý kiến phản biện của các tổ chức xã hội. Hiện nay súng đồ chơi ảnh hưởng đến số lượng người ít hơn trò chơi trực tuyến rất nhiều mà còn bị cấm bán thị trường.
* Là một người quản lý tại địa phương có rất đông game thủ tham gia chơi trò chơi trực tuyến, ông có kiến nghị gì khi các trò chơi có những cảnh bắn giết này được trẻ em trên địa bàn TPHCM chơi?
* Tuy chưa có chức năng quản lý về nội dung trò chơi, nhưng với trách nhiệm của cơ quan tham gia quản lý lĩnh vực này, chúng tôi sẽ đánh giá, khi thấy bất cập, sẽ có báo cáo lên cấp trên.
Sau khi đọc Báo SGGP đăng ngày 10-3, cá nhân tôi cảm thấy việc diễu hành với súng ống và quân phục như vậy là không được. Mặc đồ chiến không phải là quân phục của Quân đội Nhân dân Việt Nam, mang súng không phải loại súng của Quân đội Nhân dân Việt Nam sử dụng diễu hành tại khu dân cư như vậy người ta sẽ hiểu là gì? Trong trò chơi cũng vậy, người chơi sẽ nhập vai trực tuyến thành binh sĩ của quân đội nào, tham chiến ở đâu và chống ai.
* Ngoài việc là nhà quản lý, ông cũng là một người cha đang có con là học sinh. Ông có cho con mình chơi các trò chơi này?
* Chắc chắn không.
* Vì sao, thưa ông?
* Khi nhỏ, nếu cần chứng tỏ bản lĩnh khi đối kháng hãy chơi thể thao, tập võ. Lớn lên hãy rèn luyện trong môi trường quân đội, có vũ khí thật, mặc quân phục của Việt Nam và lúc cần sẽ được chiến đấu thực sựï để bảo vệ Tổ quốc mình. Không được chơi trò chơi bạo lực, không được nhập vai bắn nhau trong các màu áo chiến không phải của quân đội mình, không được nhập những vai đi đặt bom mìn phá hoại…
Ông NGUYỄN VĂN KHANH, Trưởng phòng Quản lý thông tin Sở VH-TT TPHCM:
“Công ty TNHH MO chưa hề được cấp phép quảng cáo, diễu hành xe...”
Sau khi Báo SGGP phản ánh, chúng tôi đã kiểm tra hồ sơ xin phép quảng cáo, diễu hành xe của Công ty TNHH MO, đơn vị được ủy quyền của FPT Online để tổ chức sự kiện quảng bá GO “Đặc nhiệm anh hùng”. Tuy nhiên, theo hồ sơ xin cấp phép quảng cáo, diễu hành xe gởi đến Sở VH-TT của Công ty TNHH MO thì hoàn toàn khác với những gì diễn ra mà Báo SGGP đã nêu và hình đăng trên báo.
Điều đáng nói nữa là bộ hồ sơ này chưa hề được Sở VH-TT phê duyệt cấp phép quảng cáo, nhưng Công ty TNHH MO tự ý treo băng rôn, cho diễu hành xe như thế là sai phạm pháp luật. Hiện nay, Sở VH-TT đã giao vụ việc này cho Thanh tra văn hóa kiểm tra xử lý nghiêm theo Nghị định 56/CP của Chính phủ về việc quảng cáo không phép, quảng cáo có tính chất bạo lực.
Theo Điều 48, mục 8 điểm D khoản 5 quy định mức phạt đối với quảng cáo không phép là 5 – 10 triệu đồng. Theo Điều 51 khoản 4 điểm E quảng cáo có kích thích tính bạo lực, kinh dị có mức phạt 3 - 5 triệu đồng. Quy định là vậy. Tuy nhiên, tôi cũng cho rằng đối với một số trường hợp, dẫu có phạt tối đa theo các mức phạt này cũng chưa đủ sức răn đe.
Ngay trong ngày 10-3, khi Báo SGGP đăng bài viết Phát hành 3 game online bắn súng: Bạo lực hay “thể thao điện tử”?, Bộ Chỉ huy quân sự TPHCM cũng đã liên hệ với Sở VH-TT tìm hiểu về vấn đề này.
MINH TÚ – ĐỖ HẠNH
Bạo lực hay không sẽ kiểm tra lại thực tế (!) Trong quá trình thẩm định, hội đồng đã yêu cầu các nhà cung cấp điều chỉnh một số vấn đề liên quan đến yếu tố bạo lực, kích động và các doanh nghiệp cũng đã cam kết sẽ điều chỉnh đúng yêu cầu. Nếu dư luận xã hội phản ánh rằng 3 GO đó quá bạo lực và kích động, Cục Báo chí sẽ tiến hành kiểm tra lại thực tế, so sánh bản game đã được thẩm định với bản game mà các doanh nghiệp đang cung cấp ra thị trường, sau đó mới có quyết định cụ thể. TR. BÌNH |
Ông NGUYỄN NGỌC LONG, Trưởng ban Truyền thông FPT Online: Chúng tôi đồng tình với quan điểm của Báo SGGP là khi đưa những người mẫu mặc đồ rằn ri, cầm súng như vậy giới thiệu trong chương trình quảng bá ngày 9-3 đã gây phản cảm về tính bạo lực. Chúng tôi xin nhìn nhận đó là lỗi và sẽ tạm ngưng chương trình đó. Sau này, chúng tôi sẽ sử dụng các hình ảnh mang tính vui vẻ, mang tính hoạt hình hơn các hình ảnh đã chọn. Chúng tôi sẽ sử dụng những hình ảnh quảng bá khác để đảm bảo hơn cho sự tiếp nhận của mọi người, để không phản cảm. Minh Tú |