Kỷ lục

Mấy năm qua, nhiều nơi ở xứ ta chen nhau tìm cơ hội để thực hiện những thứ to nhất, đông nhất, dài nhất… Vậy mà có những thứ “diễu” qua hàng ngày, xứng đáng là kỷ lục, lại không ai chú ý ghi nhận và chuyển tới tổ chức Guinness thế giới. Xin kể sơ vài cái:

– Chữa cháy rừng bằng tay và bằng can nhựa. Làm như vậy thế giới chỉ có nước há hốc mồm thán phục.

– Xe ô tô chậm hơn đi bộ: Đó là tình trạng kẹt xe trong giờ cao điểm, may ra chỉ có Bangkok (Thái Lan) cạnh tranh được.

– Kiên nhẫn: đa số công trình công cộng đều chậm gấp rưỡi, gấp đôi hoặc gấp ba thời gian dự kiến. Riêng về kinh phí đội lên thì tối thiểu là gấp đôi.

– Nữ sinh giỏi võ nghệ: đa số các clip “bụp nhau” trên mạng đều do nữ sinh từ phổ thông cơ sở đến phổ thông trung học thủ vai chính.

– Sức sống vô địch: đô thị càng to càng ô nhiễm, từ không khí, nước thải đến tiếng ồn. Tuy vậy, dân tình chịu đựng rất giỏi, từ năm này qua năm khác, người dân nông thôn còn tụ về thành phố đông hơn.

– Hệ sinh thái ngập nước nhân tạo lớn nhất: hàng trăm ngàn người vô tư sống trong vùng ngập do chính lỗi “nhân tai”. Theo dự báo diện tích vùng ngập sẽ còn tăng thêm.

– Số cơ quan chức năng quản lý một vụ việc công: thông thường là có 4 - 5 đầu mối quản lý cho một đoạn đường, một khúc rạch, hoặc thức ăn, đồ uống…

– Lạc quan hàng đầu: rất nhiều người mê vé số, doanh thu xổ số cao nhất thế giới, bằng 2,1% GDP.

Tư Quéo

Tin cùng chuyên mục