Lại căng mình với đợt mưa bão mới

° 25 người thiệt mạng và mất tích ° Đưa 1.500 khách du lịch bị kẹt trên đảo Cô Tô về đất liền
Lại căng mình với đợt mưa bão mới

° 25 người thiệt mạng và mất tích
° Đưa 1.500 khách du lịch bị kẹt trên đảo Cô Tô về đất liền

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đức Long khẳng định tại cuộc họp khẩn triển khai những biện pháp chủ động ứng phó mưa lũ do Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn tổ chức chiều 30-7 tại Hà Nội: “Chúng tôi đã thống nhất và yêu cầu nếu địa phương nào còn để xảy ra nạn nhân thiệt mạng sẽ xử lý trách nhiệm người đứng đầu”.

1.500 du khách bị kẹt ở đảo Cô Tô

Theo ông Nguyễn Đức Long, đến ngày 30-7, vẫn còn 30 hộ dân ở Hạ Long, 27 hộ dân ở Bản Sen (huyện Vân Đồn) và hơn 20 hộ dân khác ở TP Cẩm Phả bị ảnh hưởng bởi nước ngập. Mặc dù mưa đã tạnh nhưng hiện tại đáng báo động nhất là nguy cơ sạt lở đập và các bãi thải ở trên cao xuống khu dân cư bất cứ lúc nào do đặc thù ở Quảng Ninh có hoạt động khai thác hầm mỏ, có nhiều bãi chứa bùn thải, than xỉ... Ngày 30-7, Quảng Ninh phải tổ chức di dời khẩn cấp thêm toàn bộ 229 hộ dân sống ở khu vực mỏ than Cọc Sáu, Mông Dương (Cẩm Phả) về nơi an toàn.

Tàu Hải quân đưa du khách từ đảo Cô Tô về đất liền vào tối 30-7. Ảnh: LÃ  ANH

Đại tá Vũ Thế Chiến, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng) cho biết, tàu HQ 634 hỗ trợ tỉnh Quảng Ninh đã đưa 1.500 khách du lịch bị kẹt từ đảo Cô Tô về đất liền.

Ông Nguyễn Đức Long cũng thừa nhận hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị ở Hạ Long đã quá lạc hậu do được thiết kế theo tiêu chuẩn cũ, không phù hợp với điều kiện khi có mưa lũ kỷ lục như hiện nay. “Về lâu dài sẽ tính tới kế hoạch di dời các hộ dân ra khỏi những nơi nguy hiểm, rà soát lại hệ thống thoát nước, quy hoạch lại khu dân cư, khu chứa bùn thải, bãi thải khoáng sản bởi như hiện nay mà vỡ thì quá nguy hiểm” - ông Long nói.

Mưa lũ vẫn còn tiếp tục

Theo ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương, đến nay ở miền Bắc đã có mưa lên tới hơn 1.000mm và vượt xa mức kỷ lục của Hà Nội năm 2008, báo động thời tiết cực đoan nguy hiểm. Không chỉ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh mà trong 12 giờ qua, tại Lạng Sơn cũng có mưa to - rất to. Tại cuộc họp, bà Lê Thị Thanh Nhàn, Giám đốc Sở NN-PTNT kiêm Phó trưởng Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lạng Sơn cũng cho biết, lũ trên các sông Kỳ Cùng và Chi Lăng đang lên cao, một cháu bé 10 tuổi ở xã Bằng Hữu, huyện Chi Lăng đã bị thiệt mạng. “Nước ngập tràn khắp thị trấn Đồng Mỏ không phải vì lũ trên sông mà từ trên núi đổ xuống, là hiện tượng lạ chưa gặp” - bà Nhàn nói.

Triển khai cứu hộ sự cố ngập mỏ đá do mưa lũ. Ảnh: LÃ ANH

Như vậy, tính đến chiều 30-7, đã có 18 nạn nhân thiệt mạng, gồm 17 người ở Quảng Ninh, 1 ở Lạng Sơn và 7 người khác còn đang mất tích.

Ông Hoàng Đức Cường nhận định tình hình thời tiết cả nước trong vài ngày tới với một hình thái cực xấu diễn ra ở cả ba miền. Tại Nam bộ và Tây Nguyên sẽ tăng mưa to, hiện ở đầu nguồn sông Mê Công như Lào, Campuchia có mưa lớn vì vậy sẽ xuất hiện một đợt lũ ở thượng nguồn sông Cửu Long.  Trong khi đó, tại miền Bắc đang có hai kịch bản mưa. Kịch bản một có xác xuất 80% sẽ mưa to đến rất to từ ngày 31-7 đến 4 và 5-8 nhưng kém hơn trận từ ngày 23 đến 25-7. Mưa sẽ lan ra toàn khu vực Việt Bắc, Tây Bắc và đồng bằng Bắc bộ. Kịch bản hai là không còn mưa to nhưng chỉ có xác xuất 20%. 

Ngoài ra ở ngoài khơi xa Thái Bình Dương đang hình thành một cơn bão nhưng có chiều hướng đi theo hình “parabol” và chưa khẳng định dấu hiệu đi vào biển Đông.

VĂN PHÚC

 Tối 30-7, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đã dần đầu đoàn công tác đến thăm hỏi, trao tiền hỗ trợ cho người dân. Đoàn đã đến thăm các gia đình bị nạn, chia sẻ và động viên các hộ gia đình sớm vượt qua mất mát, ổn định cuộc sống.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cũng đã có điện thăm hỏi nhân dân, các cấp lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh. Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gửi 450 triệu đồng để hỗ trợ gia đình bị nạn với mức: gia đình có người bị chết, mất tích: 5 triệu đồng/người; người bị thương: 3 triệu đồng/người; nhà chính bị sập, đổ, trôi hư hại hoàn toàn: 10 triệu đồng/nhà.

LÂM NGUYÊN

Tin cùng chuyên mục