Lãnh đạo Công an TPHCM thăm hỏi, động viên Công an quận 3, quận Tân Bình

Chiều tối 17-8, Đoàn công tác của Công an TPHCM do Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TPHCM làm Trưởng đoàn đã tới kiểm tra, thăm hỏi các bộ chiến sĩ của Công an quận 3 và quận Tân Bình. 

Tại đây, đoàn cũng chúc mừng và tặng quà 2 đơn vị trên nhân kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19-8-1945 – 19-8-2021) và 16 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005 – 19-8-2021).

Tại Công an quận 3, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang đã động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ và nhấn mạnh tầm quan trọng của lực lượng công an trong tuyến đầu chống dịch, góp phần quan trọng trong bảo vệ, giữ vững các “vùng xanh” trên địa bàn, đẩy lùi dịch bệnh.

Lãnh đạo Công an TPHCM thăm hỏi, động viên Công an quận 3, quận Tân Bình ảnh 1 Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TPHCM làm Trưởng đoàn đã tới kiểm tra, thăm hỏi các bộ chiến sĩ của Công an quận 3. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Phó Giám đốc Công an TPHCM còn nhắc nhở lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ phải luôn đảm bảo các nguyên tắc phòng, chống dịch. Công an quận phải trang bị đủ phương tiện phòng dịch cho các lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ. Quan tâm chăm lo chế độ chính sách cho cán bộ, chiến sĩ không may mắc bệnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và có các biện pháp an toàn, đảm bảo không để dịch bệnh lây lan bên trong lực lượng làm ảnh hưởng đến công tác.

Thượng tá Trần Hồng Minh, Trưởng Công an quận 3 thay mặt toàn bộ các cán bộ chiến sĩ của đơn vị cám ơn tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo Công an TPHCM. Công an quận 3 sẽ nỗ lực cố gắng hơn nữa, đảm bảo vững chắc an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận, đẩy lùi dịch Covid-19 trên địa bàn.

Lãnh đạo Công an TPHCM thăm hỏi, động viên Công an quận 3, quận Tân Bình ảnh 2 Đại tá Nguyễn Sỹ Quang đã trao những phần quà ý nghĩa của Công an TPHCM tới Công an quận 3. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Sau buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang đã trao những phần quà ý nghĩa của Công an TPHCM tới Công an quận 3. Sau đó, đoàn đã tới thăm hỏi động viên cán bộ chiến sĩ ở trụ sở phường Võ Thị Sáu nhân kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 16 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

* Đến thăm Công an quận Tân Bình, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang đã kiểm tra, động viên các bộ chiến sĩ của đơn vị. Tại đây, Phó Giám đốc Công an TPHCM đã ghi nhận những đóng góp to lớn của lực lượng công an quận trong thời gian qua và gửi lời chúc tốt đẹp nhất.

Lãnh đạo Công an TPHCM thăm hỏi, động viên Công an quận 3, quận Tân Bình ảnh 3 Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TPHCM làm Trưởng đoàn đã tới kiểm tra, thăm hỏi các bộ chiến sĩ của Công an quận Tân Bình. Ảnh: CHÍ THẠCH

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang mong rằng, trong thời gian tới cán bộ, chiến sĩ công an tiếp tục phát huy truyền thống của ngành, lập thêm nhiều thành tích, chiến công xuất sắc, luôn xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, Tổ quốc và Nhân dân. Nhất là trong thời điểm dịch Covid-19 đang phức tạp.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang cũng lưu ý với lãnh đạo Công an quận Tân Bình về 1 số chốt kiểm soát chưa thực hiện nghiêm dẫn đến tình trạng 1 số trường hợp trà trộn qua chốt mà không bị kiểm tra.

“Bộ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo trong hội nghị sáng 17-8 là các cán bộ, chiến sĩ phải quyết tâm, chung sức, đồng lòng chống dịch, giữ vững an ninh chính trị nên chúng ta không được lơ là. Chiến sĩ công an luôn nêu cao tấm gương sáng của lực lượng tuyến đầu chống dịch…” Phó Giám đốc Công an TPHCM nhấn mạnh.

Lãnh đạo Công an TPHCM thăm hỏi, động viên Công an quận 3, quận Tân Bình ảnh 4 Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TPHCM phát biểu. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Cuộc chiến với dịch bệnh Covid-19 còn rất phức tạp khiến lực lượng tuyến đầu và cả người dân đều lo lắng và mệt mỏi. Do đó, các cán bộ, chiến sĩ phải thật khéo léo, tác phong chuẩn mực, kiên trì để tuyên truyền, vận động cho người dân tự giác thực hiện quy định phòng, chống dịch thật tốt. Tránh tình trạng làm chưa đúng dẫn đến những vụ việc không đáng có giữa lực lượng chức năng và người dân. Riêng những trường hợp nào ra đường chưa đúng quy định thì phải có chế tài xử lý nghiêm.

Phó Giám đốc Công an TPHCM còn yêu cầu lãnh đạo quận, phường thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt vai trò bảo vệ “vùng xanh” và nhân rộng mô hình này trên địa bàn để đẩy lùi dịch bệnh. 

Thượng tá Nguyễn Thành Lợi, Trưởng Công an quận Tân Bình đã cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo Công an TPHCM. Với niềm tin, khí thế và quyết tâm mới, đơn vị sẽ nỗ lực cố gắng đảm bảo an ninh trật tự và phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận.

Lãnh đạo Công an TPHCM thăm hỏi, động viên Công an quận 3, quận Tân Bình ảnh 5 Đại tá Nguyễn Sỹ Quang đã trao những phần quà ý nghĩa của Công an TPHCM tới Công an quận Tân Bình. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Sau buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang đã trao những phần quà ý nghĩa của Công an TPHCM tới Công an quận Tân Bình nhân kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 16 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Lãnh đạo Công an TPHCM thăm hỏi, động viên Công an quận 3, quận Tân Bình ảnh 6 Đại tá Nguyễn Sỹ Quang thăm hỏi tặng quà cho Công an phường 4, quận Tân Bình. Ảnh: CHÍ THẠCH 
Lãnh đạo Công an TPHCM thăm hỏi, động viên Công an quận 3, quận Tân Bình ảnh 7 Đại tá Nguyễn Sỹ Quang cùng Thượng tá Nguyễn Thành Lợi, Trưởng Công an quận Tân Bình kiểm tra các chốt trạm ở phường 4, quận Tân BÌnh. Ảnh: CHÍ THẠCH

Tiếp đó, đoàn công tác đi tới trụ sở Công an phường 4, quận Tân Bình để thăm hỏi động viên cán bộ chiến sĩ đang trực tại đây và kiểm tra 1 số chốt trạm tại phường này. 

Tin cùng chuyên mục