Lễ Hội Chùa Bà - Cảng thị Nước Mặn ra đời gắn với sự hình thành, phát triển của cảng thị Nước Mặn, một cảng thị giao thương quốc tế sầm uất nhất khu vực Đông Nam Á vào giai đoạn thế kỷ XVII đến thế kỷ XVIII.
Chùa Bà được xây dựng năm 1610, giữa giai đoạn phồn thịnh nhất của cảng thị Nước Mặn. Lễ hội được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày cuối cùng của tháng Giêng âm lịch đến ngày 2-2 âm lịch. Trong đó, có lễ cầu an, lễ tế bà, lễ tế các vị thần linh đã phù hộ cho người đi biển, buôn bán, che chở cho đời sống tinh thần, vật chất của người dân, bảo hộ cho việc sinh sản. Phần hội diễn ra với nhiều trò chơi dân gian và hội đánh bài chòi, hát tuồng thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia…