Liên tiếp xảy ra hai vụ cháy nhà tại TPHCM, nhiều tài sản bị thiêu rụi

Chiều 1-10 trên địa bàn TPHCM đã xảy ra 2 vụ cháy tại nhà dân trong hẻm tại quận Bình Thạnh và quận Tân Bình. Hai vụ cháy đã gây nhiều thiệt hại về tài sản và khiến hai người bị thương. 
Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 15 chiều ngày 1-10, nhiều người dân sinh sống bên trong hẻm 64 Trường Sa, quận Bình Thạnh nghe nhiều tiếng nổ lớn phát ra tại sân thượng của căn nhà nằm trong hẻm trên.
Sau tiếng nổ, khói và lửa bất đầu bốc lên nghi ngút tại ngôi nhà 3 tầng tại hẻm 64 Trường Sa. Người dân đã hô hoán người trong nhà thoát ra ngoài và báo lực lượng chức năng.
Nhận được tin báo, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận Bình Thạnh đã điều động 5 xe cùng hàng chục chiến sĩ tham gia xử lý vụ việc. Đến 14 giờ cùng ngày đám cháy được dập tắt.
Theo ghi nhận, vào thời điểm cháy, trên tầng 3 có 1 nữ ngoài 50 tuổi bị lửa táp phỏng, được người dân đưa ra ngoài và chở đi cấp cứu tại bệnh viện Gia Định.
Đồng thời, trong lúc chữa cháy, một người đàn ông trung niên chạy vào hiện trường và bị phỏng 2 chân cũng đã được chở đi cấp cứu. 
Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu có thể do chập điện, trên tầng 3 của căn nhà có để nhiều vật dụng dễ cháy.
* Cũng trong chiều cùng ngày, tại một căn nhà trong hẻm số 73 Tân Hải, quận Tân Bình cũng đã xảy ra cháy tại tầng 1 khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi. Hai người bên trong căn nhà khi phát hiện cháy đã kịp thời thoát ra ngoài. 
Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân hai vụ việc trên.

Tin cùng chuyên mục