
Người dân sống dọc hai bên sông Vàm Cỏ Đông thuộc huyện Bến Lức, tỉnh Long An đang từng ngày từng giờ phải hứng chịu cảnh khói bụi bay mịt mù từ các nhà máy, xí nghiệp xung quanh tỏa ra. Ngoài ra, bà con còn phải đối mặt với mùi hôi thối nồng nặc do khí, nước thải từ một số nhà máy.

Khói bụi mù mịt bốc ra từ các nhà máy bên sông Vàm Cỏ Đông.
Khói bụi mù trời, mùi hôi nồng nặc
Vừa qua cầu Bến Lức Bắc, ai cũng thấy nhan nhản những ống khói cao đang hừng hực phun khói đen. Trên trần nhà, cành cây, bàn ghế, quần áo, nồi niêu xoong chảo… của các hộ dân luôn bám đầy bụi khói.
Chị Trần Thị Tuyết Nga ở ấp 1 xã Nhựt Chánh huyện Bến Lức, bức xúc nói: “Giờ đây chúng tôi không ai dám mang quần áo phơi ngoài trời vì sợ bị bụi khói đen bám đầy. Tội nhất là học sinh, quần áo thường không khô kịp nên đi học phải mặc đồ ướt”.
Ở thị trấn Bến Lức, người dân cũng chịu chung số phận. Chị Trần Thị Thùy Linh ở ấp Thuận Đạo thị trấn Bến Lức, cho biết: “Không kể ngày hay đêm, tùy theo hướng gió mà chúng tôi phải hứng chịu bụi khói. Mấy đứa trẻ phải đeo khẩu trang suốt ngày, đứa nào cũng ho. Loại bụi khói này rất xót, dính vào người là ngứa ngáy không chịu nổi. Hồi trước còn hứng được nước mưa để uống, giờ thì chịu, nước từ mái nhà chảy xuống đen ngòm”.
Không chỉ bụi khói mà tình trạng mùi hôi thối từ nguyên liệu sản xuất, nước thải của một số công ty cũng ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Ông Nguyễn Ngọc An, ở ấp 1 xã Nhựt Chánh, than thở: “Mấy năm trước chúng tôi kéo lên nhà máy đề nghị họ ngưng sản xuất, nhưng được một thời gian rồi đâu lại vào đó. Mùi hôi, khói bụi vẫn cứ tiếp diễn”. Nhiều người dân xung quanh đây bị bệnh viêm xoang, mà theo nhiều người là do ô nhiễm không khí.
Chị Trần Thị Hương, ở ấp 1 xã Nhựt Chánh, bức xúc: “Mỗi lần nhà máy xả mùi hôi là mũi của chồng và con tôi lại đỏ hừng hực lên, hắt hơi liên tục và có cảm giác đau quằn quại”. Ông Phan Ngọc Sáu, Trưởng ấp 1 xã Nhựt Chánh, cho biết: “Giờ cũng đã đỡ nhiều rồi, chứ mấy năm về trước hôi dữ lắm. Bà con làm căng nên công ty cũng đã khắc phục được phần nào nhưng chưa triệt để”.
Khắc phục nhưng chưa hiệu quả
Bà Huỳnh Thị Phép, Phó giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Long An, cho biết: “Thị trấn Bến Lức và xã Nhựt Chánh đang tồn tại một số nhà máy gây ô nhiễm môi trường do bụi than hoặc sử dụng tro trấu làm chất đốt. Có đơn vị gây ô nhiễm môi trường do công suất sản xuất vượt so với báo cáo đánh giá tác động môi trường đã phê duyệt. Đối với đơn vị này, sở đã kiểm tra, đo đạc, xử phạt và yêu cầu công ty ngưng hoạt động các dây chuyền sản xuất mở rộng, đồng thời buộc phải đầu tư hệ thống xử lý khí thải, nước thải.
Đối với hai đơn vị kinh doanh than, sở cùng UBND huyện Bến Lức và các ngành chức năng đã nhiều lần kiểm tra xử phạt và yêu cầu di dời 2 bãi than đến vị trí khác phù hợp với quy hoạch của ngành nghề trên. Tuy nhiên, đến nay hai đơn vị này vẫn không chấp hành. Đối với đơn vị sản xuất các loại sợi, sở đã có văn bản yêu cầu ngưng ngay việc xả nước thải và khí thải chưa đạt chuẩn theo quy định, phải cải tạo lại hệ thống xử lý nước thải…”.
Người dân nơi đây sẽ ra sao nếu tình trạng ô nhiễm vẫn kéo dài? Bà Phan Ngọc La ở ấp 1 xã Nhựt Chánh, nói với vẻ tha thiết: “Chúng tôi không đòi hỏi các công ty phải di dời nhưng phải có hệ thống xử lý chất thải tốt để tránh gây ô nhiễm như thế này”. Đó cũng là mong ước của hàng ngàn người dân xung quanh khu vực này.
Hương Giang