Lũ lụt càn quét Nepal - Ấn Độ- Bangladesh làm 165 người chết

Ngày 14-8, nguồn tin cho biết ít nhất 165 người chết và hàng nghìn người phải rời bỏ nhà cửa khi lũ lụt tràn qua Nepal, Ấn Độ và Bangladesh.
Lũ quét tại Nepal sau cơn mưa đêm 11, sáng 12-8. Ảnh: New Business Age
Lũ quét tại Nepal sau cơn mưa đêm 11, sáng 12-8. Ảnh: New Business Age
Theo đó, mưa to liên tiếp 3 ngày đã gây lũ lụt và lở đất làm thiệt mạng ít nhất 70 người tại Nepal; 73 người tại miền Bắc và Đông Ấn Độ; 22 người tại Bangladesh. 
Tại Nepal, Bộ Nội vụ nước này cho biết hiện có 47 người vẫn mất tích, hơn 48.000 ngôi nhà bị nhấn chìm và 21.000 người phải rời bỏ nhà cửa. Hiện lực lượng cứu hộ chưa tiếp cận được một số làng và khu dân cư. 
Còn theo giới chức Ấn Độ, hiện có khoảng 200.000 người đang sống trong các lều trại cứu hộ tại bang Assam ở Đông Bắc. Tại bang Bihar miền Đông, 15.000 người khác đã phải rời bỏ nhà cửa khi mực nước tại 7 con sông đang dâng cao ở mức nguy hiểm.
Trung tâm cảnh báo và dự báo lũ lụt của Chính phủ các nước này cảnh báo mực nước tại một số con sông chính sẽ tiếp tục dâng cao trong 72 giờ tới, làm dấy lên lo ngại nước lũ có thể tràn tới các nơi khác. 

Tin cùng chuyên mục