Malaysia thu hút 3,9 tỷ USD đầu tư từ Hàn Quốc và Nhật Bản

Hãng tin Reuters đưa tin, Malaysia thông báo nước này đã đạt được các cam kết đầu tư trị giá 16,05 tỷ ringgit (3,89 tỷ USD) từ Hàn Quốc và Nhật Bản, cùng các hợp đồng xuất khẩu trị giá 986,2 triệu ringgit trong những năm tới.
Thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 11-8-2020. Ảnh: REUTERS/Lim Huey Teng
Thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 11-8-2020. Ảnh: REUTERS/Lim Huey Teng

Thông báo của Bộ Thương mại quốc tế và Công nghiệp Malaysia cho biết, những cam kết đầu tư trên là kết quả chuyến thăm kéo dài một tuần của Bộ trưởng Mohamed Azmin Ali tới 2 nước Đông Á vừa kết thúc hôm 6-4.

Malaysia đang hy vọng thu hút thêm đầu tư nước ngoài trong năm nay, sau khi đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào nước này sụt giảm 68% năm 2020, mức giảm lớn nhất tại Đông Nam Á.

Ngoài tác động của dịch Covid-19, Ngân hàng Thế giới cho rằng, đầu tư nước ngoài tại Malaysia còn bị ảnh hưởng bởi các vấn đề lâu nay về chính sách và cơ cấu.

Tin cùng chuyên mục