Mỹ - Guatemala hợp tác giải quyết vấn đề người di cư trái phép

Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ Alejandro Mayorkas khẳng định, chính quyền của Tổng thống Joe Biden sẽ tăng cường hợp tác với Guatemala nhằm tìm cách giải quyết vấn đề người di cư trái phép từ quốc gia Trung Mỹ này đến Mỹ.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trong khi đó, Tổng thống Guatemala Alejandro Giammattei đã đề nghị phía Mỹ cho phép những người di cư Guatemala tiếp cận Quy chế bảo vệ tạm thời (TPS) để có thể làm việc hợp pháp tại Mỹ. Khoảng 3 triệu người Guatemala đang sinh sống và làm việc ở ngoài nước, với 95% trong số này hiện đang ở Mỹ, nhưng chỉ 400.000 người có giấy tờ hợp pháp.

Trước tình trạng người di cư từ các quốc gia Trung Mỹ tăng mạnh trong thời gian gần đây, Chính phủ Mỹ đã cử phái đoàn cấp cao tới Mexico, Guatemala và El Salvador để thảo luận các biện pháp chung như phát triển kinh tế tổng thể tại khu vực tam giác phía Bắc Trung Mỹ. Theo các tổ chức nhân quyền, mỗi năm, khoảng 500.000 người di cư Trung Mỹ vượt qua Mexico để tìm đường tới Mỹ.

Tin cùng chuyên mục