Mỹ-Trung dàn xếp bất đồng về quân sự

Trung Quốc và Mỹ ngày 2-6 đã đạt được thỏa thuận nhằm giảm căng thẳng do các bất đồng về quân sự gây ra. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates bày tỏ lạc quan về tương lai quan hệ quân sự giữa hai nước và kêu gọi có thêm nhiều cuộc đối thoại để tránh các hiểu lầm trong tương lai.

Phía Trung Quốc cho biết đang chuẩn bị mở đường dây nóng về quân sự với Mỹ vào tháng 9 tới khi hai bên có các cuộc đàm phán quân sự thường niên. Thỏa thuận trên đạt được tại cuộc gặp giữa các quan chức quốc phòng hai nước tại Singapore nhân dịp diễn ra Hội nghị An ninh châu Á lần thứ 6 (còn gọi là Hội nghị Shangri-La).

Đây là bước tiến quan trọng so với trước đây. Tại Hội nghị An ninh châu Á năm ngoái, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, lúc đó là Donald Rumsfeld, đã phát biểu rất căng thẳng với kế hoạch hiện đại hóa quân đội của Trung Quốc. Tại hội nghị năm nay, phía Trung Quốc đã bác bỏ lo ngại của Mỹ gần đây về việc Trung Quốc hiện đại hóa quân đội làm “gợi lại cuộc chiến tranh lạnh”.

Thiếu tướng Zhang Qinsheng, Phó Tổng tham mưu trưởng kiêm Giám đốc Tình báo quân sự Quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc, khẳng định chiến lược quốc phòng của Trung Quốc chỉ mang tính chất phòng vệ. “Trung Quốc không bao giờ là người khai hỏa trước”, ông Zhang nói. Ông khẳng định rằng chi phí quốc phòng 45 tỷ USD mà Trung Quốc công bố là con số chính xác được thông qua theo một tiến trình pháp lý chặt chẽ. 

V.M. (Theo AFP, China Daily)

Tin cùng chuyên mục