Nga đưa bằng chứng mới vụ máy bay MH17

HOÀNG THANH

Theo Russia Today, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố những hình ảnh được chụp từ radar cho thấy không có tên lửa nào được phóng từ khu vực do lực lượng chống đối kiểm soát ở miền Đông Ukraine vào thời điểm chiếc máy bay Malaysia mang số hiệu  MH17 bị bắn rơi vào tháng 7-2014.

Tư lệnh lực lượng radar kỹ thuật của quân đội Nga, ông Andrei Koban, khẳng định việc Ukraine chưa công bố thông tin từ trạm radar cho thấy vị trí tên lửa được phóng đi nằm trong vùng lãnh thổ do quân đội Ukraine kiểm soát, nếu máy bay MH17 bị bắn trúng bằng tên lửa được phóng từ bất cứ khu vực nào nằm ở phía Đông địa điểm máy bay rơi thì radar của Nga đã có thể phát hiện được.

Bằng chứng mới này nhằm củng cố việc Nga cáo buộc quân đội Ukraine bắn hạ máy bay MH17. Cáo buộc này được đưa ra trước khi Hà Lan công bố kết quả điều tra hình sự về vụ việc trên, dự kiến vào ngày 28-9.


HOÀNG THANH

Tin cùng chuyên mục