
Hôm nay 24-1, Sân khấu thiếu nhi Tuổi Ngọc (Tuổi Ngọc) sẽ kỷ niệm 30 năm hình thành và phát triển. 30 năm qua, người gầy dựng và góp phần duy trì hoạt động của Tuổi Ngọc không ai khác, đó chính là NSƯT, đạo diễn Lê Cường.

NSƯT, đạo diễn Lê Cường cùng một số thành viên của Tuổi Ngọc
Suốt 30 năm qua, NSƯT, đạo diễn Lê Cường luôn gắn bó với Tuổi Ngọc, “luyện” được nhiều diễn viên nhí có khả năng biểu diễn để cung cấp cho các đoàn làm phim. Khi được hỏi “giờ đây nhìn lại chặng đường đã qua, anh nhận thấy mình có thực hiện đúng với những gì hoạch định?”, NSƯT, đạo diễn Lê Cường phấn khởi chia sẻ: “Tôi rất hài lòng vì những hoạch định của mình qua từng chặng đường của Tuổi Ngọc đều thành hiện thực. Tôi có ba ước muốn khi gầy dựng nên Tuổi Ngọc: phát triển phong trào sân khấu thiếu nhi thành phố, vườn ươm những tài năng nghệ thuật nhí, góp phần hình thành một lực lượng khán giả trẻ yêu sân khấu. Cho đến nay, riêng về những học trò đã đi qua Tuổi Ngọc, dù có làm nghề hay không làm nghề, dù có đi đến phương trời nào đi chăng nữa, mỗi bạn đều nuôi dưỡng trong lòng một tình yêu nghệ thuật nói chung và sân khấu nói riêng”.
Nhưng điều gì đã giữ chân NSƯT, đạo diễn Lê Cường gắn bó lâu dài với Tuổi Ngọc như vậy? Có người bảo rằng do NSƯT, đạo diễn Lê Cường đam mê sân khấu thiếu nhi từ những ngày đầu mới bước vào nghề. Riêng NSƯT, đạo diễn Lê Cường nhìn nhận: “Chắc là cái duyên của tôi với thiếu nhi”. Khi làm việc với các em thiếu nhi, dàn dựng kịch cho thiếu nhi, anh luôn cảm thấy mình hạnh phúc trong cuộc sống và sáng tạo, mà đối với người nghệ sĩ thì chỉ cần được như vậy đã là quá đủ. Đến nay, nếu tính cả kịch sân khấu và truyền hình, anh đã viết kịch bản, dàn dựng trên 150 tác phẩm. Lực lượng diễn viên, ca sĩ, đạo diễn trưởng thành từ “lò” của Tuổi Ngọc khá hùng hậu; trong số đó có thể kể đến các gương mặt Lý Hải, Phương Thanh, Bình Minh, Quốc Hùng, Vũ Thanh Bình, Hồng Nhung, Thiên Bảo (nghệ sĩ lồng tiếng), Hoàng Phi, Ngọc Trai, Vũ Long, Chánh Trực, Tấn Phát...
Dấn thân theo nghiệp sân khấu, đặc biệt là sân khấu thiếu nhi lâu như vậy nên lúc nào NSƯT, đạo diễn Lê Cường cũng luôn trăn trở trước tình hình sân khấu thiếu nhi Việt Nam hiện nay nói chung và TPHCM nói riêng. Theo NSƯT, đạo diễn Lê Cường, tình hình sân khấu thiếu nhi hiện đang thoái trào, các sân khấu thiếu nhi sáng đèn hàng tuần hầu như không có, các chương trình thiếu nhi định kỳ hiện tại cũng chủ yếu phục vụ cho nhu cầu của... phụ huynh các em. Hơn 10 năm nay, các liên hoan, hội diễn sân khấu thiếu nhi gần như không có. Theo anh, để sân khấu thiếu nhi ngày càng thu hút nhiều thiếu nhi đón xem, chúng ta cần có một nhà hát dành cho thiếu nhi và tổ chức các liên hoan, hội diễn sân khấu thiếu nhi. Đồng thời, thông qua các liên hoan, hội diễn sân khấu thiếu nhi, cần tập trung, chọn lựa, đào tạo những tác giả, đạo diễn và diễn viên chuyên sáng tác cho thiếu nhi. Chúng ta hãy trả không khí sân khấu thiếu nhi về cho thiếu nhi: thiếu nhi diễn, thiếu nhi xem. Các khu vui chơi giải trí, siêu thị lớn cần tổ chức nhiều hoạt động nghệ thuật định kỳ cho thiếu nhi với nhiều hoạt động phong phú.
| |
THY THƯ