Nguy cơ bùng nổ chiến tranh vùng Vịnh

Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel cảnh báo mâu thuẫn giữa Qatar và các nước Arab trong khu vực có thể dẫn đến một cuộc chiến. 
Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel. Ảnh: REUTERS
Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel. Ảnh: REUTERS
Trả lời báo Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung số ra ngày 10-6, ông Gabriel nhấn mạnh những xung đột mới nhất giữa Qatar với các nước có thể châm ngòi cho chiến tranh.
Ngoại trưởng Gabriel cho biết, các cuộc đối thoại với những người đồng cấp từ Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar, Iran và Kuwait càng chứng tỏ cho những quan ngại của ông.

Trong khi đó, đại sứ quán Mỹ tại Saudi Arabia đã kêu gọi công dân Mỹ cảnh giác trước khả năng xảy ra các vụ tấn công khủng bố tại vùng Vịnh.
Trong thông báo đặc biệt trên trang điện tử của mình, đại sứ quán Mỹ tại Riyadh cảnh báo nguy cơ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và al-Qaeda tiến hành các vụ tấn công khủng bố trên Bán đảo Arab và trên toàn lãnh thổ Saudi Arabia. 

Tin cùng chuyên mục