
Từ thành phố Hồ Chí Minh, những tín hiệu vui vẫn đều đều phát lên từ những chương trình có đẳng cấp về nghệ thuật và nội dung cùng với tính chuyên nghiệp, hàn lâm, bác học.

Vở ca kịch “Tiếng còng vượt thác” của Nhà hát Giao hưởng và Vũ kịch TPHCM.
* Chương trình “Giai điệu mùa thu 2006” được tổ chức thành công. Suốt 3 đêm diễn, các nghệ sĩ trẻ tài năng của VN đang học tập và làm việc ở cả trong và ngoài nước về các bộ môn: violon, piano, thanh nhạc, chỉ huy dàn nhạc và múa ballet đã thực sự cuốn hút người xem.
Khả năng của họ giúp chúng ta vững tin vào một đội ngũ nghệ sĩ Việt Nam đang từng bước phấn đấu tạo nền móng cơ bản cho trình độ nghệ thuật sánh bằng với mặt bằng nghệ thuật thế giới. Những cái tên: Bùi Công Duy, Tạ Tôn, Hoàng Linh Chi, Nguyễn Văn Anh, Nguyễn Anh Sơn, Lê Thị Thu Giang, Huỳnh Anh Bằng, Ngô Thụy Tố Như, Phạm Thị Ngọc Hương, Đặng Linh Nga, Ngô Anh Phương… cho chúng ta niềm hy vọng vào một tương lai nghệ thuật tươi sáng, hiện đại mà không xa rời bản sắc Việt Nam.
* Chương trình “Bức tranh quê hương”, qua hàng chục buổi diễn phục vụ khán giả thành phố và du khách ngoại quốc được công nhận là một chương trình phong phú về hình thức (ca – múa – nhạc) giàu âm điệu của cả 3 miền (Bắc – Trung – Nam). Được giới thiệu với ngành du lịch và được chọn phục vụ quan khách VIP khi viếng thăm TP Hồ Chí Minh.
Những tiết mục như: Quân tử vu dịch (chèo cổ), Ngồi tựa mạn thuyền (quan họ Bắc Ninh), Lý Mười thương (dân ca Huế)…; bài ca tài tử, hò Đồng Tháp (Nam bộ)…; màn múa: Cây trúc xinh, Lý Cây bông…; độc tấu đàn tranh, đàn bầu, đàn T’rưng đã đưa đến khán giả những tinh túy của nghệ thuật truyền thống Việt Nam.
* Đoàn nhạc kịch (opera) thuộc Nhà hát Giao hưởng và Vũ kịch TP Hồ Chí Minh chính thức ra mắt bằng vở ca kịch Tiếng cồng vượt thác của nhạc sĩ Lư Nhất Vũ. Đây không chỉ thể hiện sự trưởng thành của nhà hát mà còn chứng minh nhu cầu của công chúng âm nhạc tại TPHCM ngày càng cao hơn.
Với việc dàn dựng thành công vở ca kịch Tiếng cồng vượt thác - được sáng tác và biểu diễn từ những năm tháng kháng chiến (do Đoàn Văn công Giải phóng dàn dựng) - Nhà hát Giao hưởng và Vũ kịch đã thể hiện một quyết tâm tiếp nối truyền thống âm nhạc cách mạng trong giai đoạn mới.
THẾ HẢI