Nối lại đường dây liên lạc liên Triều

Ngày 4-10, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, lúc 9 giờ sáng cùng ngày, Triều Tiên đã trả lời cuộc điện đàm từ phía Hàn Quốc thông qua Văn phòng liên lạc liên Triều ở Gaesung. 
Giới chức Hàn Quốc liên lạc với người đồng cấp Triều Tiên thông qua đường dây nóng
Giới chức Hàn Quốc liên lạc với người đồng cấp Triều Tiên thông qua đường dây nóng

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng cho biết đường dây liên lạc quân sự liên Triều cũng đã được khôi phục vào cùng giờ. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng vẫn chưa trả lời liên lạc qua “mạng vô tuyến chung giữa tàu thương mại quốc tế”, đường dây nóng giữa tàu chiến hai bên.

Seoul đánh giá việc đường dây liên lạc liên Triều được nối lại đã thiết lập nền tảng để ổn định tình hình bán đảo Triều Tiên, khôi phục quan hệ với Bình Nhưỡng.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cũng đưa tin về việc nước này quyết định nối lại đường dây liên lạc với Hàn Quốc, nhấn mạnh giới chức Hàn Quốc cần nỗ lực để cải thiện quan hệ liên Triều.

Đường dây liên lạc liên Triều đã bị gián đoạn 55 ngày, sau khi Bình Nhưỡng đơn phương cắt đứt liên lạc nhằm phản đối cuộc tập trận chung của liên quân Hàn - Mỹ vào ngày 10-8.

Tin cùng chuyên mục