Nông dân ĐBSCL rộn ràng “mùa vàng” đón tết

Những ngày qua, nông dân tại ĐBSCL đang bước vào thời điểm thu hoạch rộ vụ lúa đông xuân trong không khí vui mừng, phấn khởi hơn bao giờ hết vì “trúng mùa được giá”. Đây cũng là vụ lúa mang về lợi nhuận cao kỷ lục từ trước đến nay, giúp nông dân đón mừng năm mới Giáp Thìn 2024 sung túc hơn.

Lãi cao kỷ lục

Không khí thu hoạch vụ lúa đông xuân đang diễn ra rộn ràng, tất bật tại nhiều cánh đồng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Tại các xóm ấp, chủ đề về giá, năng suất lúa được người dân chuyện trò rôm rả. Vụ mùa này, hầu hết người trồng lúa đều vui mừng, phấn khởi vì vừa trúng mùa lại được giá, mang về mức lợi nhuận kỷ lục chưa từng có.

Vừa cân lúa, chốt tiền xong với thương lái, cầm trên tay gần 70 triệu đồng “nóng hổi”, ông Hồ Tấn Hùng (nông dân xã Tân Hưng, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng) vui mừng nói: “Chưa bao giờ 1ha đất lúa của tôi lại bán được nhiều tiền như vụ lúa này. Do thời tiết thuận lợi nên năng suất lúa vụ này rất cao, tôi thu hoạch được gần 8 tấn/ha, thương lái mua lúa tươi tại ruộng với giá 8.600 đồng/kg. Trừ hết các chi phí, tôi còn lời gần 50 triệu đồng/ha, đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất mà tôi thu về được từ trước đến nay”.

3b-4583.jpg
Thu hoạch lúa đông xuân trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Tại các vùng sản xuất lúa tôm khu vực bán đảo Cà Mau cũng thắng lớn, mang đến không khí đón Tết Nguyên đán rộn ràng, phấn khởi. Ông Hai Tuấn (Nguyễn Việt Tuấn, xã Khánh Thuận, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) cho biết: Đã lâu lắm gia đình mới được sống trong không khí phấn khởi sau vụ thu hoạch lúa tôm. Với diện tích 2ha sản xuất lúa giống ST24, gia đình thu hơn 8,2 tấn.

Thương lái mua tại ruộng với giá 9.600 đồng/kg nên chỉ riêng tiền bán lúa đã gần 80 triệu đồng. Còn tôm càng xanh cũng bán được trên 26 triệu đồng. Vì làm lúa trên đất nuôi tôm không tốn phân bón cũng như thuốc trừ sâu, nên sau khi trừ hết các chi phí, gia đình còn lại một khoản kha khá, sắm sửa đồ đón tết cũng thoải mái hơn.

Cùng chung niềm vui với bà con nông dân, ông Trần Văn Liêm, Phó Chủ tịch UBND huyện Phước Long (tỉnh Bạc Liêu), chia sẻ: “Vụ lúa tôm này trên địa bàn có hơn 15.000ha, người dân đã cơ bản thu hoạch xong, năng suất trung bình trên 7 tấn/ha. Đặc biệt, do bà con chủ yếu làm giống lúa chất lượng cao, trong đó giống ST24 và ST25 chiếm trên 50% diện tích, nên thương lái rất ưa chuộng và mua với giá cao. Có thể nói, đây là vụ lúa tôm mà bà con thắng lớn, với mức lãi kỷ lục, cao gấp đôi năm ngoái”.

Ăn tết lớn

Bà con nông dân ở các vùng nông thôn tại ĐBSCL đang chào đón năm mới Giáp Thìn 2024 trong không khí rộn ràng, háo hức vì vừa có một mùa lúa bội thu. Nhiều gia đình tại nông thôn đang tất bật mua sắm, sửa sang lại nhà cửa để có được một cái tết sung túc, đầm ấm.

Vừa mang về chiếc tivi 50 inches mới toanh, ông Trần Văn Danh (một lão nông tại huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng) tâm sự: “Tôi mê chiếc tivi này lâu lắm rồi mà chưa dám mua, sẵn vụ lúa này kiếm được kha khá nên quyết định mua về để xem bóng đá, rồi trang hoàng lại nhà cửa để đón tết. Gia đình tôi làm được 1,5ha lúa, cắt xong, thương lái đến tận ruộng thu mua với giá gần 9.000 đồng/kg, tôi thu về trên 100 triệu đồng. Trừ chi phí, tôi cũng kiếm được khoảng 60-70 triệu đồng. Không riêng gì tôi, bà con trồng lúa năm nay đều mừng lắm, vì ai cũng trúng mùa được giá nên không khí đón tết cũng “sung” hơn mọi năm. Nếu giá lúa mùa nào cũng được như vậy thì người trồng lúa sẽ khá hơn nhiều”.

Bà Lê Thị Mỹ Nhàn (xã Mỹ Hội, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) cho biết: “Dù còn 3 ngày nữa gia đình tôi mới thu hoạch lúa, song thương lái đã chốt giá 10.000 đồng/kg, với giống lúa OM 18. Với giá lúa này thì dự kiến gia đình sẽ thu về lãi lớn, nên tôi mừng lắm. Mấy hôm nay, tôi mất ngủ trông từng ngày chờ tới thu hoạch lúa để có tiền mua sắm tết. Năm nay, trúng mùa được giá ngay thời điểm cận tết nên bà con mừng lắm, nhà nào cũng mua sắm sung túc hơn năm rồi”.

Theo ông Nguyễn Việt Khái, Chủ tịch UBND xã Lợi An (huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau), những năm trước, khi hệ thống thủy lợi chưa khép kín thì vụ lúa trên đất nuôi tôm thường bấp bênh, đa phần là thiếu nước ngọt vào thời điểm cuối vụ dẫn đến lúa không đạt hiệu quả, có năm còn mất trắng. Tuy nhiên, năm nay, khi hệ thống thủy lợi được đầu tư khép kín, việc ngăn mặn trữ ngọt được đảm bảo nên bà con thắng lớn vụ lúa trên đất nuôi tôm.

Ông Huỳnh Ngọc Nhã, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Sóc Trăng, thông tin: Hiện toàn tỉnh có trên 93% diện tích đất trồng lúa được nông dân gieo trồng các giống lúa cao sản, lúa đặc sản. Đây là một lợi thế rất lớn giúp đầu ra sau thu hoạch của bà con được thuận lợi. Hiện giá lúa tươi tại ruộng trung bình người dân bán cho thương lái là 9.000 đồng/kg, đây là mức giá khá cao, mang đến lợi nhuận lớn cho người trồng lúa.

Theo ghi nhận từ các địa phương, mức lợi nhuận trung bình vụ lúa đông xuân này khoảng 50 triệu đồng/ha, có trường hợp nông dân lãi đến 70 triệu đồng/ha. Do vậy, có thế nói đây là vụ “mùa vàng” của nông dân trước thềm đón năm mới Giáp Thìn 2024.

Gần 45% lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam sang Philippines

Tham tán thương mại Phùng Văn Thành thuộc Thương vụ Việt Nam tại Philippines cho biết, hàng năm nhu cầu tiêu thụ và dự trữ gạo của nước này khoảng trên 15,5 triệu tấn nên phải nhập trên 2,5-3,5 triệu tấn gạo. Do đó, Philippines đang là thị trường quan trọng đối với xuất khẩu gạo của Việt Nam, chiếm tới gần 45% về lượng và 43% về kim ngạch trong tổng lượng và kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam ra thế giới.

VĂN PHÚC

Tin cùng chuyên mục