Pakistan triển khai chương trình trợ giá lương thực

Thủ tướng Pakistan Imran Khan vừa phát động chương trình ưu đãi trợ giá 30% lương thực, thực phẩm hàng tháng cho 20 triệu hộ gia đình ở nước này.

Văn phòng Thủ tướng cho biết, đối tượng hỗ trợ của chương trình là các gia đình thuộc tầng lớp trung lưu và các tầng lớp có mức sống thấp hơn.

Trong chương trình này, giá bột mì, dầu ăn và các loại thực phẩm thiết yếu khác sẽ được giảm đáng kể.

Theo THX, tại lễ phát động chương trình, Thủ tướng Imran Khan tuyên bố mục tiêu của chương trình là nhằm xóa đói giảm nghèo ở Pakistan. 98% hỗ trợ tài chính sẽ dành cho các phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Thủ tướng Pakistan đồng thời kêu gọi người dân thực hiện nghĩa vụ nộp thuế để chính phủ đảm bảo phúc lợi xã hội.

Hồi tháng 3-2020, Chính phủ Pakistan đã công bố gói cứu trợ tài chính trị giá 1.200 tỷ rupee (73,48 tỷ USD) để giảm những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 đối với nền kinh tế quốc gia và các thành phần dễ bị tổn thương trong xã hội. 

Tin cùng chuyên mục