Paris có thể cấm sử dụng xe scooter điện

Đa số người dân Paris đã bỏ phiếu cấm xe scooter điện lưu hành trên đường phố của thủ đô nước Pháp.

Dù cuộc trưng cầu ý kiến này không mang tính bắt buộc, song giới chức TP Paris cho biết sẽ thực hiện theo ý kiến của đa số người dân. Theo BBC, trên trang web của TP Paris, tỷ lệ người dân thành phố bỏ phiếu cấm xe scooter điện giao động từ 85,77%-91,77% tại 20 quận đã công bố kết quả. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh nhiều thành phố khác trên thế giới cũng đang siết chặt các quy định về xe scooter điện nhằm hạn chế số người sử dụng, tốc độ chạy xe và nơi để xe.

Năm 2021, tại Pháp có 24 người tử vong trong các vụ tai nạn liên quan đến xe scooter, trong đó có 1 người ở Paris. Năm 2022, Paris ghi nhận 459 vụ tai nạn liên quan đến xe scooter điện và các loại phương tiện tương tự, trong đó có 3 vụ gây chết người.

Tin cùng chuyên mục