Quảng Nam: Đưa ra xét xử 9 quan chức phá rừng Khe Diên

Sáng nay, 28-7, TAND tỉnh Quảng Nam đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án phá rừng Khe Diên (huyện Quế Sơn) – vụ phá rừng lớn nhất Quảng Nam từ trước đến nay.
Quảng Nam: Đưa ra xét xử 9 quan chức phá rừng Khe Diên

(SGGPO).- Sáng nay, 28-7, TAND tỉnh Quảng Nam đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án phá rừng Khe Diên (huyện Quế Sơn) – vụ phá rừng lớn nhất Quảng Nam từ trước đến nay.

TAND tỉnh Quảng Nam đã truy tố 9 bị cáo nguyên là cán bộ thuộc Sở NN&PTNT, Hạt Kiểm lâm Quế Sơn, Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Quảng Nam, Công ty CP Lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam, trong đó có ông Hồ Tấn Sơn – nguyên GĐ Sở NN&PTNT tỉnh, nguyên Phó Ban Tổ chức tỉnh ủy Quảng Nam – về các hành vi phạm tội “Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng”, “Vi phạm về các quy định quản lý rừng” và tội “Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ngoài 9 bị cáo bị truy tố trước tòa, TAND tỉnh Quảng Nam còn triệu tập hàng chục người có quyền và nghĩa vụ liên quan là cán bộ của huyện Quế Sơn và Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Nam.

9 bị cáo trong vụ phá rừng Khe Diên trước vành móng ngựa.

9 bị cáo trong vụ phá rừng Khe Diên trước vành móng ngựa.

Tháng 3/2005, UBND tỉnh Quảng Nam có quyết định thu hồi hơn 4 triệu mét vuông đất rừng cho Công ty Đầu tư và phát triển thuỷ điện Sông Ba thuê xây dựng công trình thuỷ điện Khe Diên. Công trình này thuộc địa bàn các xã Quế Trung, Quế Ninh và Quế Phước, huyện Quế Sơn (nay là huyện Nông Sơn). UBND tỉnh cũng đồng ý cho UBND huyện Quế Sơn được tận thu, tận dụng gỗ tại khu vực xây dựng thuỷ điện Khe Diên.

Sau đó, UBND huyện Quế Sơn gửi tờ trình đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam, Sở NN&PTNT và Chi cục Lâm nghiệp Quảng Nam cho phép Công ty TNHH Ngọc Sơn do Lê Văn Ngọc (tức Sáu Ngọc) làm giám đốc, được tổ chức khai thác gỗ tận thu. Từ tháng 11-2005 đến cuối tháng 9-2006, lợi dụng việc khai thác tận dụng, tận thu gỗ,

Lê Văn Ngọc đã thu gom, khai thác, vận chuyển trái phép hơn 990 m³ gỗ từ rừng Khe Diên. Nguyễn Bảy, cán bộ Công ty Lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam, đã giúp Lê Văn Ngọc lập hồ sơ để khai thác, vận chuyển trái phép hơn 700 m3 gỗ. Ngọc và Bảy bị truy tố về tội “vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng”.

Ngoài ra, các bị can Hồ Tấn Sơn, nguyên Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh, sau là phó Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Quảng Nam; Trần Hải Hà, nguyên Phó Chi cục Lâm nghiệp Quảng Nam; Nguyễn Tấn Tuấn, nguyên Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng 1; Trương Đức Mười, nguyên Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Quế Sơn bị truy tố về tội “vi phạm các quy định về quản lý rừng”. Các bị can này đã làm thủ tục để ký giấy phép tạo điều kiện cho Lê Văn Ngọc khai thác, vận chuyển, tiêu thụ trái phép hàng trăm mét khối gỗ.

Nguyễn Xuân Thanh, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn; Nguyễn Thành Vui, nguyên Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch huyện và Nguyễn Thanh Vân, nguyên kế toán trưởng Phòng Tài chính- Kế hoạch bị truy tố về tội “cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Các bị can này đã lập thủ tục đưa hơn 100m3 gỗ khai thác trái phép vào diện tận thu, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hàng trăm triệu đồng.

Tin và ảnh: NGUYÊN KHÔI

Tin cùng chuyên mục