Phiến quân Syria bắn rơi máy bay chiến đấu Nga

Phi công Nga đã nhảy dù xuống đất thành công nhưng đã bị giết khi chiến đấu với phiến quân.
Hiện trường máy bay chiến đấu Nga bị bắn rơi ở tỉnh Idlib, Syria, ngày 3-2-2018. Ảnh: EMC
Hiện trường máy bay chiến đấu Nga bị bắn rơi ở tỉnh Idlib, Syria, ngày 3-2-2018. Ảnh: EMC

Theo TASS, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, một máy bay chiến đấu Su-25 của Không quân Nga đã bị bắn rơi ngày 3-2 khi bay qua tỉnh Idlib ở Bắc Syria, khu vực do nhóm phiến quân Jabhat al-Nusra kiểm soát.

Phiến quân đã bắn rơi máy bay Nga bằng một hệ thống tên lửa phòng không vác vai. Phi công Nga đã bị giết khi chiến đấu với phiến quân sau khi nhảy dù xuống mặt đất.

Trung tâm Nga hòa giải các nhóm tham chiến ở Syria cùng phía Thổ Nhĩ Kỳ, chịu trách nhiệm khu vực Idlib, đang tiến hành các bước để thu hồi thi thể phi công Nga, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Tại tỉnh Idlib, lực lượng Chính phủ Syria đang chiến đấu chống nhóm Jabhat al-Nusra.

Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ, các nước bảo trợ ngừng bắn ở Syria, đã thỏa thuận thành lập các khu vực giảm xung đột ở Syria vào tháng 5-2017, bao gồm tỉnh Idlib, một số khu vực lân cận ở các tỉnh Latakia, Hama và Aleppo, các thành phố Homs, Eastern Ghouta ở miền Bắc, cùng các tỉnh Daraa và al-Quneitra ở miền Nam, TASS cho biết.

Tin cùng chuyên mục