Philippines đặt quân đội trong tình trạng báo động cao

Philippines ngày 28-2 đã đặt quân đội nước này ở miền Nam trong tình trạng báo động cao nhằm ngăn ngừa những vụ tấn công tiếp theo của các chiến binh có liên hệ với Al-Qaeda, những kẻ đã sát hại 11 người trong một cuộc đột kích rạng sáng hôm qua.

Trong một thông cáo, người phát ngôn của tổng thống, ông Gary Olivar cho biết quân đội đã được đặt trong "tình trạng báo động cao", đặc biệt tại các đảo Basilan và Jolo, nơi nhóm Abu Sayyaf đang hoạt động. Tổng thống Philippines Gloria Arroyo cũng đã ra lệnh cho quân đội "thực thi những biện pháp nhằm tìm ra thủ phạm đồng thời tăng cường hỗ trợ cho các gia đình nạn nhân". Trước đó, các chiến binh Abu Sayyaf đã sát hại một dân quân cùng 10 dân thường trong vụ tấn công hôm 27-2 vào thị trấn Maluso trên đảo Basilan và làm bị thương 17 người khác.

Vụ việc trên xảy ra chỉ vài giờ sau khi quân đội giải cứu được ba công nhân người Trung Quốc bị nhóm Abu Sayyaf bắt giữ trước đó ba tháng.

TTX

Tin cùng chuyên mục