Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải: Công tác nhân đạo xã hội là một nhiệm vụ quan trọng để đảm bảo an sinh xã hội

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải yêu cầu các cấp hội tiếp tục quán triệt sâu sắc những quan điểm, định hướng chỉ đạo Trung ương và TPHCM để kiến tạo môi trường, truyền cảm hứng cho các hoạt động nhân đạo, làm lan tỏa lòng nhân ái nhằm mang lại giá trị cốt lõi của hội, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của phong trào chữ thập đỏ.

Sáng 16-6, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) TPHCM tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Tham dự đại hội, về phía Trung ương hội có đồng chí: Bùi Thị Hòa, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội CTĐ Việt Nam.     

Phía TPHCM có các đồng chí: Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Võ Thị Dung, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch danh dự Hội CTĐ TPHCM khóa VI; Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy TPHCM; Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đến dự.

Dựa vào cộng đồng để hoạt động

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng và những kết quả đạt được trong hoạt động nhân đạo của đội ngũ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên CTĐ thành phố trong thời gian qua.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải: Công tác nhân đạo xã hội là một nhiệm vụ quan trọng để đảm bảo an sinh xã hội ảnh 1 Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại đại hội. Ảnh: THU HƯỜNG

Nhiệm kỳ 2022-2027, đồng chí Nguyễn Hồ Hải yêu cầu các cấp hội tiếp tục quán triệt sâu sắc những quan điểm, định hướng chỉ đạo Trung ương và TPHCM để kiến tạo môi trường, truyền cảm hứng cho các hoạt động nhân đạo, làm lan tỏa lòng nhân ái nhằm mang lại giá trị cốt lõi của hội, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của phong trào CTĐ. Trọng tâm, nâng cao nhận thức của cộng đồng về chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là khi bùng phát các đại dịch và trong tình huống khẩn cấp. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền các giá trị nhân đạo, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, vận động nhân dân tham gia hoạt động nhân đạo với các hình thức và khả năng phù hợp; tiếp tục đổi mới hoạt động hội theo hướng dựa vào cộng đồng, gắn bó với người dân, nắm chắc đối tượng khó khăn để vận động trợ giúp trực tiếp, thiết thực, bền vững. 

Đồng chí cũng yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị coi công tác nhân đạo xã hội là một nhiệm vụ quan trọng để bảo đảm an sinh xã hội, là cơ sở để thu hút nguồn lực xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế. Đồng thời, coi công tác nhân đạo xã hội là cơ sở để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để “không ai bị bỏ lại phía sau” trong một thành phố đầy năng động và phát triển. 

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải: Công tác nhân đạo xã hội là một nhiệm vụ quan trọng để đảm bảo an sinh xã hội ảnh 2 Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải tặng Bảng đồng của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM cho Hội CTĐ TPHCM. Ảnh: THU HƯỜNG

Theo báo cáo, nhiệm kỳ 2016-2021, Hội Chữ thập đỏ TPHCM đã triển khai 12/14 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu đề ra. Tổng giá trị 7 lĩnh vực hoạt động CTĐ đạt 2.596 tỷ đồng, trợ giúp cho 7,5 triệu lượt đối tượng; các phong trào, các cuộc vận động thực chất với nhiều nét mới và cách làm sáng tạo. Nhiều phong trào, mô hình công tác xã hội đạt hiệu quả cao như phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, cuộc vận động “Mỗi tổ chức cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”. Nhiều mô hình được Trung ương Hội đánh giá tiêu biểu toàn quốc. Công tác vận động, tổ chức hiến máu ngày càng đi vào nề nếp, kịp thời ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện.

Đặc biệt, các cấp hội trên toàn thành phố đã chủ động, ứng phó kịp thời trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 đạt kết quả tốt, toàn hội đã huy động 500 ngàn tình nguyện viên, hỗ trợ cho trên 1,3 triệu lượt người, với tổng trị giá tương đương 422 tỷ đồng. Đến nay, hệ thống Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh có 22 Hội Chữ thập đỏ quận, huyện, thành phố Thủ Đức; 12 Hội Chữ thập đỏ bệnh viện; 11 Hội Chữ thập đỏ các trường cao đẳng, trung cấp, doanh nghiệp và câu lạc bộ, với 1.855 hội cơ sở trực thuộc quận, huyện, thành phố Thủ Đức.

11 chỉ tiêu cơ bản và 4 lĩnh vực đột phá

Với chủ đề “Phát huy truyền thống nhân ái, nghĩa tình, tiếp tục thể hiện vai trò nòng cốt, điều phối trong hoạt động nhân đạo góp phần đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng hội vững mạnh”, Đại hội Hội CTĐ TPHCM nhiệm kỳ 2022 – 2027 đặt mục tiêu xây dựng Hội CTĐ TPHCM và hệ thống tổ chức Hội CTĐ các cấp phát triển, vững mạnh. Cùng với đó, phát huy truyền thống đoàn kết, nhân ái, nghĩa tình, tinh thần tình nguyện chăm lo, bảo vệ người nghèo, người yếu thế xã hội gắn với vận động, huy động hiệu quả các nguồn lực để tổ chức các hoạt động xã hội nhân đạo, tham gia phòng chống dịch bệnh, thiên tai, thảm họa góp phần hạn chế hậu quả và tham gia bảo đảm an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. 

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải: Công tác nhân đạo xã hội là một nhiệm vụ quan trọng để đảm bảo an sinh xã hội ảnh 3 Đại hội ra mắt Ban Chấp hành Hội CTĐ TPHCM nhiệm kỳ 2022-2027. Ảnh: THU HƯỜNG

Trong đó, đại hội đề ra 11 chỉ tiêu cơ bản và 4 lĩnh vực đột phá. Cụ thể, hội tập trung nâng cấp Trang thông tin điện tử trở thành Cổng Thông tin điện tử, phấn đấu hằng năm có 3 triệu lượt truy cập trên các phương tiện truyền thông Thành hội; quản lý và trợ giúp ít nhất 10.000 “địa chỉ nhân đạo”. Hội cũng phấn đấu hàng năm vận động 80.000 suất quà nhân dịp “Tết Nhân ái”; cuộc vận động “Mỗi tổ chức cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” trợ giúp nhân đạo đến 1 triệu lượt người/năm; phấn đấu mỗi năm tổ chức tư vấn, khám bệnh cấp thuốc miễn phí 200.000 lượt người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng với đó, vận động hỗ trợ 5.000 trẻ em trong chương trình “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật”; hàng năm, hỗ trợ 100 triệu đồng trong chương trình “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn”; thành lập 310 đội hình tình nguyện viên hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cộng đồng gắn với các trạm y tế phường, xã, thị trấn; thực hiện mỗi năm vận động tiếp nhận 200.000 túi máu…

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải: Công tác nhân đạo xã hội là một nhiệm vụ quan trọng để đảm bảo an sinh xã hội ảnh 4 Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TPHCM chúc mừng Ban chấp hành Đại hội Hội CTĐ TPHCM

Về 4 lĩnh vực đột phá, hội xác định thực hiện các đề án, dự án về ứng dụng chuyển đổi số trong các hoạt động công tác hội và phong trào Chữ thập đỏ Thành phố; xây dựng đề án thành lập 5 điểm hiến máu cố định. Đồng thời, phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành đoàn xây dựng Đề án chương trình “Học kỳ nhân ái” trong thanh thiếu niên trường học; xây dựng mô hình dịch vụ huấn luyện kỹ năng, hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân, người già, trẻ em theo yêu cầu. 

Tại đại hội, các đại biểu đã bầu ra 48 ủy viên Ban Chấp hành, 15 ủy viên Ban Thường vụ. Đồng chí Trần Trường Sơn tái đắc cử chức Chủ tịch Hội CTĐ TPHCM, cùng với 3 đồng chí Phó Chủ tịch gồm: Đặng Thị Minh Hiếu, Trần Văn Tuấn, Nguyễn Hoàng Ân. Đại hội cũng đã suy tôn Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải là Chủ tịch danh dự Hội CTĐ TPHCM, lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải: Công tác nhân đạo xã hội là một nhiệm vụ quan trọng để đảm bảo an sinh xã hội ảnh 5 Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch danh dự Hội CTĐ TPHCM khoá VII Nguyễn Hồ Hải tặng hoa, quà cảm hơn đồng chí Võ Thị Dung, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch danh dự Hội CTĐ TPHCM khoá VI 

Dịp này, đại hội đã vinh dự được Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM tặng Bảng đồng với dòng chữ “Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh Đoàn kết - Sáng tạo - Thực chất - Hiệu quả”;  Hội CTĐ TPHCM vinh dự được UBND TPHCM trao tặng Cờ truyền thống 45 năm; Ban Thường vụ Trung ương Hội trao tặng cờ thi đua đến 23 Hội CTĐ cấp huyện và tương đương, vì thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào CTĐ 5 năm liên tục, giai đoạn 2017 – 2022.

Tại đại hội, Chủ tịch Hội CTĐ Việt Nam Bùi Thị Hòa cũng đánh giá cao những thành tích đã đạt được của Hội CTĐ TPHCM. Đồng chí đề nghị các cấp hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thu hút nhiều hơn nữa các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia hoạt động nhân đạo với hình thức đa dạng, phù hợp khả năng; không ngừng nâng cao chất lượng tổ chức, đội ngũ cán bộ, tình nguyện viên, nhất là ở cơ sở; phát huy hơn nữa vai trò vai trò nòng cốt, cầu nối và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hội theo hướng thiết thực, hiệu quả.

Tin cùng chuyên mục