Phối hợp lan tỏa mạnh mẽ thông tin về TPHCM

Sáng 16-9, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM tổ chức chương trình ký kết phối hợp truyền thông với cơ quan báo chí năm 2022. Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, chủ trì lễ ký kết.
Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê cùng lãnh đạo các cơ quan báo chí tại chương trình ký kết phối hợp truyền thông năm 2022. Ảnh: THU HƯỜNG
Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê cùng lãnh đạo các cơ quan báo chí tại chương trình ký kết phối hợp truyền thông năm 2022. Ảnh: THU HƯỜNG

Phát biểu tại chương trình, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê nhận xét, hơn 1 năm ở trong tâm dịch Covid-19 nhưng TPHCM vẫn bảo đảm thông tin xuyên suốt đến các tổ chức, các cấp, ngành, đặc biệt là đến địa bàn dân cư. Các cơ quan báo chí Trung ương và TPHCM đã truyền tải nhiều nội dung cụ thể, chia sẻ để TP vượt qua "cơn bạo bệnh", gượng dậy mạnh mẽ và chuyển sang giai đoạn mới.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê và Phó Tổng Biên tập Báo SGGP Phạm Trường ký kết phối hợp truyền thông

Về kết quả hơn 5 năm ký kết phối hợp truyền thông giữa Thành ủy TPHCM với các cơ quan báo chí, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê đánh giá, tần suất xuất hiện thông tin về TPHCM dày hơn, mức độ lan tỏa các thông tin tích cực đậm hơn, hình thức chuyển tải thông tin phong phú hơn...

Các đơn vị cũng đã thực hiện các chương hình hội thảo, tọa đàm, nhiều sản phẩm báo chí được thực hiện bằng nhiều thứ tiếng. “Hoạt động này đã tạo nên sự gắn bó chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý với các cơ quan truyền thông. Qua đó, tạo môi trường định hướng thông tin để huy động mọi tầng lớp người dân vào cuộc vì mục tiêu phát triển TPHCM”, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê nhấn mạnh.

Đồng chí kỳ vọng, các cơ quan báo chí sẽ tiếp tục là cầu nối đưa chủ trương, chính sách đến gần với đời sống người dân; đồng thời là kênh đưa thực tiễn cuộc sống tới lãnh đạo các cơ quan, giúp nhìn nhận rõ hơn và ban hành chính sách phù hợp hơn.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM thông tin, sắp tới, TPHCM sẽ triển khai nhiều phần việc lớn. Đó là đánh giá kết quả thực hiện đến giữa nhiệm kỳ của Đảng bộ TPHCM; khởi công dự án đường Vành đai 3 TPHCM; các công trình nhằm kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Thành ủy TPHCM mong muốn các cơ quan báo chí quan tâm tuyên truyền các hoạt động, sự kiện lớn của TPHCM.

Tin cùng chuyên mục