Kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 20 năm ngày Hội quốc phòng toàn dân (22-12)

Quân đội Nhân dân Việt Nam: Trang sử hào hùng

Tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam (QĐND VN) là Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân, được thành lập ngày 22-12-1944 tại khu rừng Trần Hưng Đạo, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, gồm 34 chiến sỹ do đồng chí Võ Nguyên Giáp làm chỉ huy. Sau khi thành lập, Đội đã đánh thắng hai trận đầu tiên ở Phai Khắt, Nà Ngần (tỉnh Cao Bằng).

Tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam (QĐND VN) là Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân, được thành lập ngày 22-12-1944 tại khu rừng Trần Hưng Đạo, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, gồm 34 chiến sỹ do đồng chí Võ Nguyên Giáp làm chỉ huy. Sau khi thành lập, Đội đã đánh thắng hai trận đầu tiên ở Phai Khắt, Nà Ngần (tỉnh Cao Bằng).

- Tháng 9-1950, quân đội ta tham gia Chiến dịch Biên giới, tiêu diệt cứ điểm Đông Khê của địch. Thừa thắng, quân ta chuyển sang tiến công giải phóng một dải biên giới dài 100km từ Lạng Sơn đến Quảng Ninh.

- Ngày 7-5-1954, bộ đội ta tổng công kích tiêu diệt toàn bộ cứ điểm Điện Biên Phủ. Sau 55 ngày đêm chiến đấu dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, quân và dân ta đã đập tan toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, tiêu diệt và bắt sống 16.200 tên, bắn rơi 62 máy bay, thu 64 ô tô và toàn bộ vũ khí, đạn dược, quân trang quân dụng của địch. Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ đã toàn thắng, góp phần quyết định cho thành công của Hội nghị Geneva về Đông Dương năm 1954.

- Từ năm 1965-1968, quân đội ta đã đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của đế quốc Mỹ ở miền Bắc đồng thời phá tan các biện pháp chiến thuật của Mỹ trong chiến lược chiến tranh đặc biệt, chiến tranh cục bộ tại miền Nam với đỉnh cao là cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu thân năm 1968.

- Từ tháng 4-1972 đến tháng 1-1973, quân và dân miền Bắc đã đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ hai của đế quốc Mỹ.

- Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, quân ta đồng loạt mở chiến dịch Tây Nguyên, Huế - Đà Nẵng và chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, tiêu diệt toàn bộ cứ điểm của địch, giành thắng lợi vẻ vang cho dân tộc. Ngày 30-4-1975, miền Nam được giải phóng, đất nước hoàn toàn thống nhất.

H.H (Tổng hợp)

Tin cùng chuyên mục