Quốc hội dành 2 ngày thảo luận về kinh tế - xã hội và ngân sách

Trong tuần làm việc thứ 2 của kỳ họp thứ 8, Quốc hội sẽ dành trọn 2 ngày làm việc (ngày 30 và 31-10) để thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2020. 

Các thành viên Chính phủ sẽ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Đây đều là những phiên họp được truyền hình, phát thanh trực tiếp.

Một nội dung khác cũng sẽ được truyền hình, phát thanh trực tiếp để cử tri và nhân dân theo dõi là phiên thảo luận về đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn vào sáng thứ sáu, 1-11.

Bên cạnh đó, trong mảng công tác lập pháp, Quốc hội sẽ nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra và thảo luận về các dự án: Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi); Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật Tổ chức Quốc hội; Luật sửa đổi, bổ sung Điều 3 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; dự thảo Nghị quyết về thí điểm không tổ chức HĐND tại các phường thuộc quận, thị xã của thành phố Hà Nội.

Quốc hội cũng sẽ nghe Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ báo cáo về công tác đối ngoại của Nhà nước năm 2019.

Chiều thứ sáu 1-11, trước khi khép lại tuần làm việc thứ 2, Quốc hội sẽ nghe báo cáo và thảo luận ở hội trường dự thảo Nghị quyết về khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước...

Tin cùng chuyên mục