
Chủ tịch Kiểm toán Nhà nước Lào cho biết, thời gian qua, trên cơ sở ý kiến của Chủ tịch Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam và Kiểm toán Nhà nước Lào đã tích cực phối hợp xây dựng kế hoạch hợp tác giữa hai cơ quan, phối hợp chặt chẽ để tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao việc đất nước Lào, dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, vừa qua cũng đã thực hiện tinh gọn bộ máy các bộ, ngành, địa phương.
Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Quốc hội Việt Nam ủng hộ việc Kiểm toán Nhà nước Việt Nam và Lào tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực.
Bên cạnh đó, Việt Nam rất quan tâm đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đóng vai trò rất quan trọng trong công tác này, nhất là kiểm toán tại các bộ, ngành, địa phương và trong công tác cán bộ. Do vậy, Kiểm toán Nhà nước hai nước cũng có thể chia sẻ kinh nghiệm trong công tác này, Chủ tịch Quốc hội gợi mở.
Chủ tịch Quốc hội đề nghị Kiểm toán Nhà nước hai nước tăng cường trao đổi đoàn các cấp thường xuyên để trao đổi kinh nghiệm hoạt động, đóng góp cho sự phát triển của mỗi cơ quan.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Kiểm toán Nhà nước Việt Nam và Kiểm toán Nhà nước Lào trong thời gian tới tiếp tục phối hợp chặt chẽ triển khai kế hoạch hợp tác trung hạn giai đoạn 2025 - 2028, thực hiện hiệu quả chiến lược hợp tác 2021 - 2030 để quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất.
Hai bên tăng cường trao đổi kinh nghiệm về chuyên môn, nhất là trong chuyển đổi số, số hóa hoạt động của cơ quan kiểm toán nhà nước, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ; tăng cường hợp tác với các tổ chức kiểm toán nhà nước quốc tế.