

Trương Vĩnh Ký (1837-1898) tên tự là Sĩ Tải thường gọi là Pétrus Ký, quê ở thôn Cái Mơn, Vĩnh Thanh, Vĩnh Long (nay là tỉnh Bến Tre). Năm 1868 ông làm chủ bút tờ báo quốc ngữ đầu tiên: Gia Định Báo, đồng thời còn là cây bút chủ chốt của nhiều báo khác và được coi là người làm báo quốc ngữ sớm nhất ở nước ta.
Ngay từ nhỏ, ông nổi tiếng là người hiếu học. Xét về mặt kiến thức, ông là một học giả thông thạo 26 ngoại ngữ và là tác giả của hơn 100 bộ sách, hàng nghìn bài viết, là thành viên của nhiều hội khoa học quốc tế như: Hội Nhân chủng học và Khoa học miền Tây nước Pháp, Hội chuyên học nói tiếng phương Đông, Hội chuyên khảo văn hóa Á châu…
Ông có nhiều cống hiến xuất sắc trong các lĩnh vực: văn hóa, ngôn ngữ, địa lý, nhân chủng học. Ngoài việc biên soạn nhiều bộ từ điển ông còn phiên âm nhiều sách Nôm có giá trị.
Theo Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam - Vietbooks