
Sáng 31-7, tại VP Tổng công ty Khánh Việt (Khatoco, 84 Hùng Vương, Nha Trang), đã diễn ra cuộc họp khẩn giữa Khatoco và các cơ quan chức năng của tỉnh Khánh Hòa về tình hình cá sấu xuất hiện bên ngòai trại nuôi cá sấu của Khatoco ở thôn Tân Phú, Xã Ninh Ích, huyện Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa) trong những ngày qua.
Ông Tạ Thế Cường, Chủ tịch Hội đồng quản trị Khatoco, cho biết, sáng 30-7, Khatoco đã có báo cáo bằng văn bản đến lãnh đạo tỉnh, công an tỉnh, huyện Ninh Hòa và xã Ninh Ích, đề nghị tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng và địa bàn phối hợp điều tra hiện tượng này.

Công an thị sát trại nuôi. Ảnh: Võ Văn Tạo
Theo ông Cường, qua kiểm tra thực tế chuồng trại và hiện trường xung quanh, Khatoco khẳng định cá sấu không thể tự thoát ra. Nhiều khả năng cá sấu xuất hiện quanh trại nuôi là do tác nhân con người.
Ông Cường nêu hai tình huống có thể xảy ra, đó là:
1. Cạnh tranh thương mại không lành mạnh của đối thủ nào đó của Khatoco, sau khi báo chí loan tin ngày 24-7, cơ quan có thẩm quyền của Bộ NN&PTNT trao chứng chỉ CITES (Công ước quốc tế về buôn bán động vật hoang dã) cho trại nuôi cá sấu của Khatoco ở thôn Jang Bay, xã Khánh Phú, huyện Khánh Vĩnh.
Nhiều khả năng đối thủ chở cá sấu đến gần trại của Khatoco, thả xuống bên ngòai trại, gây tác động xấu trong dư luận, mong Khatoco bị rút chứng chỉ CITES.
2. Không loại trừ yếu tố thông đồng giữa nhân viên của trại với người bên ngoài trộm cá sấu của Khatoco.
Cũng theo ông Cường, nguyên nhân sự việc còn phải chờ kết luận điều tra của công an tỉnh.

Ngay sau cuộc họp, các trinh sát của Phòng PC14 - Công an tỉnh Khánh Hòa, cùng nhiều cán bộ của Khatoco lập tức ra Ninh Ích, phối hợp với xã điều tra, bàn phương án giải quyết vụ việc.
Tại xã, lãnh đạo Khatoco đã cam kết huy động và chi phí việc lùng sóat cá sấu xung quanh trại, để trấn an tâm lý lo lắng, sợ hãi cá sấu tấn công của dân địa phương, ổn định đời sống và làm ăn của bà con.

Cũng sáng 31-7, tại trại nuôi của Khatoco ở thôn Tân Phú, cánh phóng viên báo chí đã ghi nhận được là phần lớn cá sấu (các cỡ) đang thả nuôi tại trại không bị cắt vi đuôi, trong khi trả lời báo chí hôm 30-7, đại diện Khatoco nói rằng cá sấu của Khatoco nuôi đều bị cắt vi đuôi để cá biệt hóa. Tình tiết này cho thấy, không thể khẳng định rằng cá sấu do dân bắt được, nếu không bị cắt vi đuôi thì không phải của Khatoco.
Ngoài ra, vào sáng nay, 31-7, người nhà ông Phạm Thiều (thôn Tân Phú) cũng đã mang 2 con cá sấu (nặng 7kg và 5kg, bắt được tối 29-7) đến trại nuôi của Khatoco để nhập lại, với giá 90.000đ/kg. Hai con này đều không bị cắt vi đuôi.
Th.Dương
Thông tin liên quan:
>> Khánh Hòa: Dân liên tiếp bắt được cá sấu