Theo báo cáo của Trung tâm Phát triển toàn cầu (CGD), Hà Lan là nước giàu đóng góp nhiều nhất để cải thiện cuộc sống tại các nước đang phát triển.
Chủ tịch Nancy Birdsall của CGD cho biết, nhìn chung, cam kết đóng góp giảm nghèo có tăng lên trong những năm gần đây. Tuy nhiên, theo bà trong năm 2005 (được coi là “Năm phát triển”), lãnh đạo các nước giàu đã thực hiện không đầy đủ cam kết này.
Bản xếp hạng của CGD dựa trên nhiều yếu tố chứ không chỉ dựa vào số tiền đóng góp, trong đó có cả chính sách nhập cư và môi trường. Hà Lan được đánh giá tốt ở 3 mặt: viện trợ, đầu tư và cắt giảm khí thải gây hiệu ứng toàn cầu.
Mặc dù Mỹ là nước có số tiền viện trợ nhiều nhất, song so với nền kinh tế lớn của nước này thì tỷ lệ đóng góp vẫn còn thấp (đứng thứ 13/21 nước được đánh giá). Điều ngạc nhiên là Nhật Bản cũng không được đánh giá cao (21/21). 5 nước đóng góp lớn nhất theo thứ tự là Hà Lan (6,6 điểm), Đan Mạch (6,4), Thụy Điển (6,3), Na Uy (6,2), New Zealand (5,6).
H.Q. (Theo BBC)