Các “Cựu Vương” hiện đang làm gì ?

Các “Cựu Vương” hiện đang làm gì ?

Nhắc đến bóng đá đẹp, người ta liên tưởng ngay đến một lối chơi tấn công hừng hực và đầy khí thế chiến đấu. Một trong những yếu tố tô đẹp cho bóng đá chính là những bàn thắng, những pha ghi bàn, những kiểu cách ăn mừng khác nhau đã đi vào tâm khảm của người hâm mộ bóng đá và luôn đọng lại nơi công chúng mỗi khi nhắc đến những giải đấu, những khoảnh khắc đáng nhớ ở một trận đấu nào đó.

Các “Cựu Vương” hiện đang làm gì ? ảnh 1

HLV Trần Minh Chiến của CLB bóng đá TPHCM. Ảnh: H.V

Bóng đá Việt Nam đã trải qua 26 năm với 23 lần tổ chức giải vô địch theo các tên gọi như giải A1 toàn quốc (từ 1980), giải đội mạnh toàn quốc (từ 1990); giải hạng Nhất quốc gia (từ 1997); giải tập huấn mùa Xuân (1999) và sau cùng là giải Chuyên nghiệp (từ 2000). Có không ít cột mốc, sự kiện đáng nhớ trong suốt 26 năm qua và nay, chúng ta cùng điểm lại các chân sút số 1 qua từng giải đấu, ngày nay họ đang làm gì?

1. Vua phá lưới đầu tiên của giải vô địch Quốc gia Việt Nam chính là tiền đạo Lê Văn Đặng với 10 bàn thắng ghi được tại giải A1 toàn quốc năm 1980. Điều thú vị là năm ấy ông đã 33 tuổi. Sau khi rời sân cỏ (1986), ông đi học lớp HLV tại trường Đại học TDTT Từ Sơn, sau đó làm HLV cho các đội Thừa Thiên -Huế, CAHN… trước khi nghỉ hưu vào giữa thập niên 1990. 

2. Tiền đạo Võ Thành Sơn (Sở Công Nghiệp), vua phá lưới năm 1981-1982 với 15 bàn hiện đang định cư ở Mỹ cùng với gia đình. Trong thời gian qua, ông đã nhiều lần về nước vừa tham gia sinh hoạt ở CLB cựu tuyển thủ TPHCM kết hợp với những hoạt động mang tính từ thiện giúp đỡ các cựu cầu thủ.

3. Người đang giữ kỷ lục về số bàn thắng ghi được trong một mùa bóng: Vua phá lưới Nguyễn Cao Cường (1982-1983) với 22 bàn hiện đang làm Giám đốc điều hành CLB Thể Công Viettel. Dù là một “sát thủ” trên sân bóng nhưng ông lại có duyên với công tác đào tạo trẻ và quản lý điều hành hơn là làm HLV đội chuyên nghiệp.

4. Nhưng kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất trong các giải vô địch đang thuộc về Nguyễn Văn Dũng (Hà Nam Ninh) với 4 lần giành giải vua phá lưới. Điều đặc biệt là khoảng cách giữa lần thứ 3 và lần thứ 4 cách nhau những… 12 năm – một kỷ lục xem ra còn lâu mới bị phá vỡ.

Nguyễn Văn Dũng giành giải vua phá lưới vào các năm 1984, 1985 (cùng 15 bàn); 1986 (12 bàn, đồng vua phá lưới với Trần Minh Huy - Hải Quan) và 1998 với 17 bàn. Sau khi rời sân cỏ, ông phụ trách đào tạo trẻ cho đội Nam Định và ở mùa bóng 2006 vừa qua, ông có dịp tái xuất nhưng không thành công trên cương vị HLV trưởng đội M.Hải Phòng.

5. Tiền đạo Trần Minh Huy (Hải Quan), người cùng với Nguyễn Văn Dũng đoạt danh hiệu vua phá lưới năm 1986 đang định cư tại nước ngoài. Một gương mặt khác cũng của Hải Quan đã giành giải thưởng này ở mùa bóng sau đó là Lưu Tấn Liêm, vua phá lưới năm 1987 với 15 bàn hiện đang công tác tại Hải Quan. 

6. Hai lần giành danh hiệu vua phá lưới vào các năm 1989 và 1990 với cùng 10 bàn thắng, nhưng Hà Vương Ngầu Nại (CSG) có khoảng thời gian khá ẩn sau khi rời sân cỏ. Ông chỉ xuất hiện trở lại trong những năm gần đây khi cùng với những đồng đội cũ tham gia vào thành phần BHL ở đội TMN.CSG, sau đó làm HLV trưởng đội TMN.Bình Thuận năm 2005 và hiện đang làm HLV trưởng đội Thành Nghĩa - Quảng Ngãi.

7. Cùng với vua phá lưới năm 1982, vua phá lưới năm 1992 – Trần Minh Toàn (Đà Nẵng, 6 bàn) hiện không có tên trong BHL đội Đà Nẵng, nhưng đang công tác tại Đoàn bóng đá Đà Nẵng. Đáng chú ý là cách đây 2 năm ở lớp đào tạo HLV bóng đá bằng A do FIFA tổ chức, ông là người đạt loại ưu cùng với HLV Đặng Trần Chỉnh (TMN.CSG).

8. Hai đồng vua phá lưới năm 1993-1994 là Bùi Sỹ Thành (Long An) và Nguyễn Công Long (Bình Định) với cùng 12 bàn hiện đang ổn định ở công việc mới. Công Long đang là HLV phó đội Pisico Bình Định, còn Sỹ Thành đang công tác ở Trung tâm TDTT CATPHCM.

9. Tiền đạo tài hoa nhưng tuổi nghề ngắn ngủi, Trần Minh Chiến, vua phá lưới năm 1995 với 14 bàn đã giải nghệ sớm do chấn thương từ sau SEA Games 1995. Minh Chiến có thời gian công tác tại Trung tâm TDTT CATPHCM rồi làm HLV đội trẻ Ngân hàng Đông ÁÙ và hiện đang làm HLV trưởng CLB TPHCM.

Các “Cựu Vương” hiện đang làm gì ? ảnh 2

Cựu danh thủ Võ Thành Sơn trong trận đấu chia tay của HLV Tam Lang với đội CSG. Ảnh: H.H

10. Trong số các “cựu vương”, duy nhất mỗi mình Lê Huỳnh Đức (CATPHCM)– vua phá lưới năm 1997 với 16 bàn sẽ xuất hiện ở V-League 2007 với chức danh HLV phó trong khu kỹ thuật của đội Đà Nẵng. Còn Vũ Minh Hiếu (CAHN), vua phá lưới mùa bóng 1999 với 8 bàn đã nghỉ thi đấu và hiện đang công tác ở ngành Công an Hà Nội.

11. Vua phá lưới đầu tiên kể từ ngày bóng đá Việt Nam khoác trên mình “tấm áo” V-League Đặng Đạo với 11 bàn ở mùa bóng 2000-2001 đã giải nghệ. Trong khi đó, vua phá lưới ở mùa V-League 2001-2002, Hồ Văn Lợi (9 bàn) đã bị cấm thi đấu ở giữa mùa bóng 2006, sau đó bị tạm giam và chờ ngày ra tòa với tội danh liên quan đến những tiêu cực ở mùa bóng 2000-2001.

12. Kể từ V-League 2003 đến nay, các danh hiệu vua phá lưới đều thuộc về các cầu thủ ngoại. Achilefu (Nam Định) vua phá lưới V-League 2003 với 11 bàn đột ngột sa sút phong độ sau khi lên ngôi trên và đến nay đã “mất số” ở các CLB Việt Nam.

13. Vua phá lưới mùa bóng tiếp theo cũng thuộc về cầu thủ Nam Định là Amaobi vào năm 2004 với 15 bàn; mùa bóng tiếp theo, anh chơi không thành công ở đội Đà Nẵng và hiện đang khoác áo đội Bình Dương.

14. Kesley (Bình Dương), vua phá lưới năm 2005 (21 bàn) đã có một chuyến “du lịch” không được như ý tại HA.GL ở mùa bóng 2006 và không được CLB này tái ký hợp đồng, đã trở về lại Bình Dương để hy vọng phục hồi lại phong độ.

15. Gần nhất là De Jesus (TMN.CSG), vua phá lưới V-League 2006 với 18 bàn vẫn trung thành với CLB cũ khi anh tiếp tục chơi cho Thép-Cảng thêm một mùa nữa.


NGUYỄN HOÀNG (tổng hợp)

Tin cùng chuyên mục