Singapore trở thành nền kinh tế cạnh tranh số 1 thế giới

Theo đánh giá của Viện Phát triển quản lý quốc tế (IMD) công bố ngày 29-5 tại Lausanne, Thụy Sĩ, Singapore đã trở thành nền kinh tế dẫn đầu thế giới về khả năng cạnh tranh năm 2019.
Singapore trở thành nền kinh tế cạnh tranh số 1 thế giới

Singapore vươn lên vị trí số 1 (từ thứ 3 năm ngoái) nhờ cơ sở hạ tầng công nghệ hiện đại và lực lượng lao động có trình độ cao.

Nền kinh tế châu Á khác là Hồng Công, Trung Quốc vẫn duy trì vị trí thứ 2 như năm ngoái nhờ chính sách thuế thuận lợi. Mỹ tụt xuống vị trí thứ 3, đánh mất vị trí dẫn đầu năm ngoái, do giá dầu mỏ cao, mức độ xuất khẩu hàng hóa công nghệ cao thấp và biến động tỷ giá đồng USD.

Danh sách của IMD đánh giá dựa trên hàng loạt tiêu chí gồm tăng trưởng, tỷ lệ thất nghiệp, chi tiêu cho giáo dục - y tế...

Tin cùng chuyên mục