Sri Lanka cho Trung Quốc đầu tư 1,1 tỷ USD vào cảng biển Hambantota

Sri Lanka đã ký hợp đồng trị giá 1,1 tỷ USD với Trung Quốc. Theo đó cho phép Trung Quốc kiểm soát và phát triển cảng biển Hambantota ở miền Nam Sri Lanka.

Chính phủ Sri Lanka cho biết, Trung Quốc sẽ chỉ sử dụng cảng cho các hoạt động thương mại trên tuyến đường vận chuyển chính giữa châu Á và châu Âu và tiền từ hợp đồng sẽ giúp trả nợ nước ngoài.

Sri Lanka cho Trung Quốc đầu tư 1,1 tỷ USD vào cảng biển Hambantota ảnh 1 Cảng nước sâu Hambantotan của Sri Lanka, sẽ do Trung Quốc kiểm soát. Ảnh: Business Standard.
Theo thỏa thuận, một công ty Trung Quốc có hợp đồng thuê cảng 99 năm và khoảng 15.000 mẫu Anh gần đó để xây khu công nghiệp.

Trung Quốc đã bơm hàng triệu USD vào cơ sở hạ tầng của Sri Lanka kể từ khi kết thúc cuộc nội chiến kéo dài 26 năm trong năm 2009.

Cảng Hambantota, nhìn ra Ấn Ðộ Dương, dự kiến sẽ đóng một vai trò quan trọng trong sáng kiến Vành đai và con đường của Trung Quốc.

Tin cùng chuyên mục