(SGGPO).- Ngày 4-9, TAND TPHCM đã đưa ra xét xử sơ thẩm lần hai vụ án "Cưỡng đoạt tài sản" và "Bắt, giữ người trái pháp luật" xảy ra tại "tập đoàn" massage Tân Hoàng Phát.
6 bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Phan Cao Trí (41 tuổi, chủ "tập đoàn" massage Tân Hoàng Phát), Phan Thị Yến (35 tuổi, vợ Trí), Phan Việt Hậu (29 tuổi, em vợ Trí, Giám đốc cơ sở Tân Hoàng Phát), Phan Quốc Cường (37 tuổi, Giám đốc cơ sở massage Kim Thu - chi nhánh của "tập đoàn" Tân Hoàng Phát), Nguyễn Minh Phương (40 tuổi, quản lý cơ sở massage Hoàng Thành, một chi nhánh của "tập đoàn" Tân Hoàng Phát), Nguyễn Hoài Nhanh (29 tuổi, phó quản lý cơ sở massage Hoàng Thành).
Theo cáo trạng, Công ty TNHH Tân Hoàng Phát có trụ sở tại quận Thủ Đức, TPHCM được Phan Cao Trí thành lập với ngành nghề kinh doanh là dịch vụ xông hơi, xoa bóp. Ngoài ra, Trí còn làm chủ 4 cơ sở massage: Công ty Kim Thu tại quận Thủ Đức, TPHCM; Công ty Hoàng Thành tại huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương; Công ty NewStart tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; Công ty Hoàng Vân III tại TP Biên Hòa; tỉnh Đồng Nai. Với danh nghĩa Công ty dịch vụ massage, Phan Cao Trí cùng những người trong gia đình đã hoạt động kinh doanh không lành mạnh (massage kích dục). Các nhân viên nữ tuy được ký hợp đồng lao động nhưng thực tế chỉ được trả lương 500.000 đồng/tháng, chủ yếu sống bằng tiền "boa" của khách (trong đó nhân viên hưởng 90%, công ty hưởng 10%), làm việc từ 9 giờ sáng hôm trước đến 1 giờ sáng hôm sau. Ngoài ra, Trí cũng ép buộc các cô gái chiều khách, xâm phạm quyền tự do thân thể của họ. Sau giờ làm việc, tất cả các nhân viên đều được đưa về giữ tại nhà của Trí, Yến ở phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, bên ngoài lúc nào cũng có khoảng 10 bảo vệ canh giữ để đề phòng nhân viên bỏ trốn. Nếu nhân viên nào bỏ trốn bị bắt lại hoặc bị khách phàn nàn vì không massage kích dục cho khách thì sẽ bị đánh đập, xử lý kỷ luật bằng hình thức đình tua không cho đi làm, bắt ở nhà dọn dẹp vệ sinh, phụ làm bếp từ 3 đến 7 ngày.
Kết quả điều tra xác định các bị cáo đã bắt, giữ 73 nhân viên massage trái pháp luật, thời gian giữ là từ 1 tháng đến 5 năm. Ngày 6-12-2008, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM tiến hành kiểm tra cơ sở Tân Hoàng Phát, giải thoát cho 64 nhân viên massage bị giữ trái pháp luật. Còn 9 trường hợp khác trước đó đã nghỉ việc và phải nộp "tiền chuộc" 15 - 30 triệu đồng cho vợ chồng Trí - Yến. Tổng cộng, 9 bị hại bị chiếm đoạt 184 triệu đồng. Những trường hợp tố cáo khác không đủ cơ sở để kết luận.
Tháng 1-2011, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Phan Cao Trí mức án 12 năm tù, Phan Việt Hậu 10 năm tù, Phan Quốc Cường 9 năm tù cùng về hai tội "Bắt, giữ người trái pháp luật" và "Cưỡng đoạt tài sản"; Phan Thị Yến 6 năm tù về tội "Cưỡng đoạt tài sản"; Nguyễn Minh Phương 3 năm tù, Nguyễn Hoài Nhanh 2 năm tù cùng về tội "Bắt, giữ người trái pháp luật".
Tại phiên xử phúc thẩm từ ngày 8 đến 12-12-2011, Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại TPHCM tuyên giảm án từ phân nửa mức án trở lên cho tất cả các bị cáo trong vụ án. Năm 2013, Hội đồng thẩm phán TAND tối cao xét xử giám đốc thẩm đã tuyên hủy cả hai bản án sơ thẩm, phúc thẩm để điều tra, xét xử lại từ đầu.
Trong ngày xét xử đầu tiên, trừ 2 bị cáo Phương và Nhanh thành khẩn nhận tội, các bị cáo còn lại phủ nhận hành vi phạm tội của mình. Bị cáo Trí cho rằng công ty của mình luôn thực hiện đúng hợp đồng lao động, cho nhân viên hưởng đầy đủ quyền lợi, lời nhận tội trước đây tại cơ quan điều tra là do bị ép cung, nhục hình. Bị cáo Yến cho rằng mình chỉ là người vợ giữ tiền kinh doanh cho chồng chứ không tham gia cưỡng đoạt tài sản, đồng thời khẳng định không lần nào thấy chồng hay các quản lý đánh đập nhân viên như cáo trạng truy tố. Hai bị cáo Hậu và Cường chỉ thừa nhận giữ tiền của một số người bị hại vì những cô gái này không thực hiện đúng hợp đồng lao động. Tuy nhiên, lời khai của một số người bị hại cùng những chứng cứ có trong hồ sơ cho thấy Phan Cao Trí - ông chủ "tập đoàn" massage kích dục Tân Hoàng Phát cùng vợ, các nhân viên dưới quyền đã thực hiện những hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố.
Mở đầu phần tranh luận, đại diện Viện KSND TPHCM giữ quyền công tố tại phiên tòa đã trình bày phần luận tội và đề nghị mức án đối với từng bị cáo. Theo đó, công tố viên đề nghị mức án từ 12 đến 14 năm tù đối với Phan Cao Trí, từ 10 đến 12 năm tù đối với Phan Việt Hậu, từ 7 đến 9 năm tù đối với Phan Quốc Cường. Bị cáo Yến do đang nuôi con nhỏ nên được đề nghị mức án từ 4 đến 5 năm tù. Riêng hai bị cáo Nhanh và Phương có thái độ thành khẩn khai nhận tội nên được đề nghị mức án nhẹ - từ 1 đến 4 năm tù.
Bào chữa cho các bị cáo tại tòa, các luật sư lập luận rằng Công ty Tân Hoàng Phát đã "có công" tạo điều kiện thuận lợi để các nhân viên massage từ các tỉnh lên TPHCM có công việc, nơi ăn ở ổn định. Để chứng minh các bị cáo không phạm tội "Bắt, giữ người trái pháp luật" và "Cưỡng đoạt tài sản", các luật sư trình bày: việc các nhân viên này ở lại công ty, khu tập thể của Trí là hoàn toàn tự nguyện; số tiền người bị hại phải nộp trước khi nghỉ việc là tiền bồi thường được ghi trong cam kết thanh toán chi phí ăn học và tay nghề...
Ngày mai 5-9, phiên tòa tiếp tục với phần tranh luận.
ÁI CHÂN