Tăng “sức đề kháng” cho thanh niên trước thông tin xấu độc trên mạng

Tại buổi tiếp xúc cử tri thanh niên quận Phú Nhuận, đại biểu HĐND TPHCM Phạm Hồng Sơn cho rằng, từng cán bộ đoàn phải thấy được trách nhiệm giúp thanh niên tăng “sức đề kháng”, tạo "bộ lọc" tốt khi tham gia mạng xã hội và tích cực lan tỏa những điều tốt đẹp, điều tích cực…
Ngày 24-3, Tổ đại biểu (ĐB) HĐND TPHCM đơn vị 21, khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 có buổi tiếp xúc cử tri thanh niên quận Phú Nhuận.
Các ĐB HĐND TPHCM đơn vị số 21 gồm: Phạm Hồng Sơn, Bí thư Quận ủy quận Phú Nhuận; Tăng Hữu Phong, Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng; Nguyễn Thị Như Ý, Chánh Văn phòng HĐND và UBND quận Phú Nhuận.
Tăng “sức đề kháng” cho thanh niên trước thông tin xấu độc trên mạng ảnh 1 Tổ đại biểu HĐND TPHCM đơn vị 21, khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp xúc cử tri thanh niên quận Phú Nhuận chiều 24-3. Ảnh: VĂN MINH
Đây là buổi tiếp xúc cử tri nhằm trao đổi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những góp ý, hiến kế của cử tri thanh niên đóng góp cho sự phát triển của quận Phú Nhuận và TPHCM, nhân dịp kỷ niệm 91 năm ngày năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 – 26-3-2022).
Trang bị “bộ lọc” cá nhân cho tốt
Tại hội nghị, cử tri thanh niên quận Phú Nhuận bày tỏ quan tâm đến câu chuyện các trang mạng xã hội, các ứng dụng… xuất hiện nhiều video phản cảm, tác động tiêu cực đến giới trẻ, thanh niên trong thời buổi mạng xã hội bùng nổ. Cụ thể, cử tri Ngô Lê Trí Mẫn (phường 11) cho biết, các trang mạng xã hội, các ứng dụng… có nhiều video phản cảm lan truyền trên mạng, ảnh hưởng tiêu cực đến giới trẻ, thanh niên. Trong khi hiện nay, các bạn trẻ, thanh niên chưa có "bộ lọc, sức đề kháng" với những thông tin xấu độc.
Góp ý giải pháp, cử tri Vòng Ngọc Diễm My (phường 4) nhìn nhận, thời đại 4.0 nên việc quản lý các trang mạng xã hội, ứng dụng là rất khó khăn. Do đó, cử tri Diễm My đề nghị, trong công tác đoàn cũng như các cơ quan chức năng cần tăng cường tuyên truyền để nâng cao “sức đề kháng” cho giới trẻ, thanh niên. Cụ thể, đoàn thanh niên, các tổ chức đơn vị có liên quan tổ chức các lớp tập huấn, nâng cao kiến thức sử dụng mạng xã hội, từ đó giúp giới trẻ, nhất là học sinh biết rõ đâu là những trang mạng xấu độc… để tự tạo ra "bộ lọc" cho bản thân càng sớm càng tốt.
Tăng “sức đề kháng” cho thanh niên trước thông tin xấu độc trên mạng ảnh 2 Cử tri thanh niên quận Phú Nhuận theo dõi buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: VĂN MINH
Cử tri Vũ Ngọc Anh Thư (phường 17) kiến nghị, cần đẩy mạnh huấn luyện kỹ năng mềm cho thanh niên, đoàn viên trong công tác đoàn hội; đồng thời khắc phục hành chính hóa, nhất là cán bộ đoàn trong công tác tuyên truyền. Các tổ chức, đoàn thể, chính quyền địa phương có chính sách hỗ trợ, tạo công ăn việc làm cho thanh niên sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng nhiều hơn…
Mỗi đoàn viên là một tuyên truyền viên
Đối với các đề án chuyển đổi số, cải cách hành chính, đô thị thông minh… Cử tri thanh niên quận Phú Nhuận đề xuất, quận Phú Nhuận cũng như TPHCM cần tổ chức nhiều buổi tập huấn, tuyên truyền đến đoàn viên, thanh niên để mỗi người là một tuyên truyền viên. Từ đó từng thanh niên, người dân hiểu đúng, thấy được lợi ích của những đề án này để cùng chung tay với chính quyền TPHCM thực hiện đề án thành công hơn. Ngoài ra, cử tri quan tâm đến chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, hỗ trợ tạo việc làm cho thanh niên, nhất là thanh niên sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng…
Tại buổi tiếp xúc, ĐB Nguyễn Thị Như Ý, Chánh Văn phòng HĐND và UBND quận Phú Nhuận cho biết, quận Phú Nhuận tạo điều kiện nhiều cho thanh niên hoạt động và phát triển phong trào đoàn hội. Ngoài ra, quận luôn quan tâm đến công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm và có nhiều chính sách hỗ trợ cho thanh niên.
Tăng “sức đề kháng” cho thanh niên trước thông tin xấu độc trên mạng ảnh 3 ĐB Phạm Hồng Sơn, Bí thư Quận ủy quận Phú Nhuận phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: VĂN MINH

Trao đổi với cử tri thanh niên về công tác vận động thanh niên, ĐB Phạm Hồng Sơn, Bí thư Quận ủy quận Phú Nhuận cho biết, để làm tốt công tác vận động thanh niên, công tác đoàn đòi hỏi cán bộ đoàn phải có kỹ năng, tâm huyết, sâu sát thực tế, gần gũi với thanh niên; đồng thời cán bộ đoàn phải có những hành động thiết thực, là tấm gương sáng từ đó mới tạo được niềm tin, thu hút thanh niên tham gia phong trào đoàn hội...

Cán bộ đoàn cũng phải tăng cường học tập, tiếp cận thông tin đa chiều, đủ bản lĩnh, đủ khả năng nhìn nhận đánh giá vấn đề trước thời đại bùng nổ thông tin trên mạng xã hội. Đồng thời từng cán bộ đoàn phải thấy được trách nhiệm giúp thanh niên tăng “sức đề kháng”, tạo "bộ lọc" tốt khi tham gia mạng xã hội và tích cực lan tỏa những điều tốt đẹp, điều tích cực…

Theo Bí thư Quận ủy quận Phú Nhuận Phạm Hồng Sơn, mỗi cán bộ đoàn, thanh niên phải có khát vọng lớn, ước mơ lớn, “cháy” hết mình cho công việc, cho xã hội, cộng đồng và không được bằng lòng với bản thân để nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của quận Phú Nhuận và TPHCM trong thời gian tới.


Tin cùng chuyên mục