Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh:

Tăng thuế nhập khẩu xăng lên 25%, doanh nghiệp vẫn có lãi

Tăng thuế nhập khẩu xăng lên 25%, doanh nghiệp vẫn có lãi

Theo dự kiến, việc nâng mức thuế xăng lên 25% không thể bù lại được phần ngân sách bị giảm thu do giá xuất khẩu dầu thô giảm – Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh (ảnh) cho biết như vậy bên lề phiên họp Quốc hội ngày 31-10.

* Thưa Bộ trưởng, giá dầu thế giới đang giảm, nhưng dường như Bộ nghiêng về phương án tăng thuế nhập khẩu xăng lên mức 25% hơn là để các doanh nghiệp tiếp tục giảm giá bán lẻ?

Tăng thuế nhập khẩu xăng lên 25%, doanh nghiệp vẫn có lãi ảnh 1

Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh

* Bây giờ giá xăng đã giảm gần về như cũ rồi. Lạm phát cũng đã dịu rất nhiều. Trước đây Nhà nước vì ưu tiên mục tiêu chống lạm phát nên phải lùi lại cả việc vừa bù lỗ vừa không thu thuế. Nhưng đến một lúc nào đó cũng phải đảm bảo lợi ích của cả Nhà nước, người dân và doanh nghiệp một cách hài hòa. Vừa rồi Chính phủ ưu tiên chuyện giảm giá trước, chưa tăng thuế, trong khi giá dầu thô giảm thì thu ngân sách từ việc bán dầu thô giảm rất lớn (theo tính toán sẽ giảm thu ngân sách 36 ngàn tỷ đồng – PV). Hiện nay thuế áp như thế cũng chưa phải cao và mức thuế này cũng chưa thể bù lại được phần ngân sách bị giảm thu.

* Với giá thế giới ở mức nào thì Bộ Tài chính nâng thuế xăng lên 25% , thưa Bộ trưởng?

* Tôi đã trình Quốc hội dự kiến nếu giá dầu thô bình quân ở mức 70 USD/thùng thì sẽ áp thuế xăng 25%. Nhưng hiện giá xuống dưới thấp rồi nhưng mình mới áp thuế nhập khẩu ở mức 15%.

* Với mức thuế xăng tăng 25% thì doanh nghiệp lãi khoảng bao nhiêu đồng/lít, thưa Bộ trưởng?

* Chính xác thì tôi không nhớ. Nhưng đương nhiên doanh nghiệp có lãi. Trong đó có một khoản vẫn đang trích 1.000 đồng/lít để bù lỗ cũ vì Nhà nước không bù lỗ giá xăng mà chỉ bù lỗ dầu.

* Đến khi nào các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trong nước có thể tăng giảm theo giá thế giới?

* Đúng là có những nước điều chỉnh hàng giờ chứ không phải hàng ngày. Nhưng mình chưa làm như thế được và muốn làm phải có cơ chế đồng bộ. Ví dụ như khi giá lên thì cho doanh nghiệp trích lại một khoản để đề phòng rủi ro về giá. Khi giá xuống, được phép trích một khoản rủi ro thì khi giá lên không được điều chỉnh giá ngay và lấy khoản trích để bù vào, như thế doanh nghiệp chủ động hơn. Hiện ta chưa làm được vì thời gian vừa rồi biến động rất nhiều mà doanh nghiệp phải chấp hành quyết định của Thủ tướng chưa được nâng giá. Sắp tới đây khi tình hình tương đối ổn định cũng sẽ phải nghiên cứu cơ chế đó.

Mặt khác, Nhà nước yêu cầu doanh nghiệp phải dự trữ lưu thông 30 ngày nên phải tính bình quân theo 30 ngày. Cũng có thể nếu giá dầu thế giới còn giảm nữa thì có thể tiếp tục giảm nhưng nếu giá biến động tăng thì vấn đề lại khác, phải theo dõi.

* Xin cảm ơn Bộ trưởng. 

NAM ANH

Tin cùng chuyên mục