Tàu vũ trụ Soyuz đưa 2 phi hành gia Nga, Mỹ lên ISS

Tên lửa đẩy Soyuz FG đã phóng tàu vũ trụ Soyuz MS-04 từ sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan lúc 10 giờ 13 giờ Moscow (14 giờ 13 giờ VN) ngày 20-4, chở 2 phi hành gia, Fyodor Yurchikhin người Nga và Jack Fischer người Mỹ
Phi hành gia Nga Fyodor Yurchikhin (phải) và phi hành gia Mỹ Jack Fischer vẫy chào trước khi lên tàu vũ trụ Soyuz tại sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan ngày 20-4-2017. Ảnh: AP
Phi hành gia Nga Fyodor Yurchikhin (phải) và phi hành gia Mỹ Jack Fischer vẫy chào trước khi lên tàu vũ trụ Soyuz tại sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan ngày 20-4-2017. Ảnh: AP

Theo TASS, Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos) cho biết,  tàu Soyuz MS-04 lên đến quỹ đạo 9 phút sau khi phóng, trong chuyến bay theo lịch trình rút ngắn còn 6 giờ sẽ đến Trạm Không gian Quốc tế (ISS), 3 chuyến bay trước đó của tàu Soyuz đã kéo dài 48 giờ vì là những chuyến bay thử nghiệm.

Trên ISS hiện đang có 3 phi hành gia, Oleg Novitsky người Nga, Peggy Whitson người Mỹ và Thomas Pesquet người Pháp.

Theo kế hoạch ban đầu, 2 phi hành gia Nga sẽ lên ISS nhưng Roscosmos đã quyết định giảm số phi hành gia Nga trên ISS từ 3 xuống 2, chờ đến khi modul phòng thí nghiệm đa chức năng Nauka (Khoa học) kết nối ISS, ít nhất cho đến mùa thu 2018. Đồng thời, số phi hành gia nước ngoài trên ISS sẽ tăng từ 3 lên 4. Tuy nhiên, ghế thứ 3 trên tàu Soyuz MS-04 dành cho phi hành gia nước ngoài đã không tìm được người sẵn sàng nên đã dành cho một thùng thực phẩm 70 kg.

Phi hành gia Yurchikhin cho biết, các phi hành gia Nga sẽ thử nghiệm lên men sữa trên ISS để sản xuất các thực phẩm và đồ uống từ sữa sử dụng trong các chuyến bay dài ngoài quỹ đạo trái đất tới các hành tinh khác trong tương lai.

Tin cùng chuyên mục