Phiên xét xử cựu cai ngục Khmer Đỏ Duch: Công tố viên yêu cầu án tù nặng

Ngày 24-11, trong phiên tòa xét xử cựu cai ngục nhà tù S-21 khét tiếng của Khmer Đỏ Kaing Guek Eav, hay còn gọi là Duch, các công tố viên đã đề xuất một bản án tù nặng đối với Duch do vai trò của y trong những hành động tàn bạo ở “Cánh đồng chết”, đã cướp đi sinh mạng hai triệu người Campuchia trong những năm 1970.

Ngày 24-11, trong phiên tòa xét xử cựu cai ngục nhà tù S-21 khét tiếng của Khmer Đỏ Kaing Guek Eav, hay còn gọi là Duch, các công tố viên đã đề xuất một bản án tù nặng đối với Duch do vai trò của y trong những hành động tàn bạo ở “Cánh đồng chết”, đã cướp đi sinh mạng hai triệu người Campuchia trong những năm 1970.

Tuy công tố viên không tuyên bố chi tiết bản án tù dành cho Duch nhưng hãng tin AFP cho rằng Duch có thể chịu mức án cao nhất là tù chung thân vì Tòa án xét xử tội ác Khmer Đỏ tại Campuchia (ECCC) không có quyền đưa ra án tử hình.

Tòa án xét xử tội ác của Khmer Đỏ tại Campuchia (ECCC) đã bắt đầu các phiên xét xử cuối cùng đối với Duch. Y là thủ lĩnh Khmer Đỏ đầu tiên bị đưa ra xét xử. Trong những phiên tòa diễn ra từ đầu tháng 2 cho đến nay, Duch không phủ nhận có 16.000 người đã bị giam giữ ở “trại tử thần” S-21 trước khi bị Khmer Đỏ hành quyết trong thời gian từ năm 1975 đến 1979.

Phiên xét xử kéo dài hết tuần này, nhưng đến tháng 3-2010, ECCC mới ra phán quyết và tuyên án.

N.Phương (Theo AFP)

Tin cùng chuyên mục